Nhiều nước châu Âu tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ châu Âu)-Thứ ba, ngày 09/02/2021 14:02 GMT+7

Lọ vaccine phía trước logo AstraZeneca. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Nhiều nước châu Âu đã khẳng định tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca, mặc dù trước đó tại Nam Phi có nghi ngại về hiệu quả đối với virus biến chủng.

Ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Pháp đã chủng ngừa bằng vaccine AstraZeneca, một cách thể hiện niềm tin vào hiệu quả của vaccine này.

Vaccine AstraZeneca đã bắt đầu được tiêm từ cuối tuần trước cho toàn bộ nhân viên y tế Pháp, trước hết là những người từ 50 đến 64 tuổi. Ông Olivier Veran mới có 40 tuổi và cũng không còn hành nghề bác sĩ từ 5 năm nay, đúng ra thì chưa tới lượt tiêm chủng. Ông Bộ trưởng Y tế chỉ muốn chứng minh rằng, ông hoàn toàn yên tâm với vaccine AstraZeneca.

"Chúng ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể, miễn là hạn chế được sự lây lan của các biến thể. Tôi khuyến nghị mọi nhân viên y tế nhanh chóng đi tiêm chủng. Vaccine AstraZeneca chống lại được tới 99% các chủng virus đang có hiện nay ở Pháp", Bộ trưởng Y tế Pháp nói.

Tại Pháp cũng như tại nhiều nước châu Âu, AstraZeneca vẫn được sử dụng bình thường, nhưng chỉ cho người dưới 65 tuổi.

Nhiều nước châu Âu tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Nam Phi chuẩn bị đón người nghi nhiễm virus corona tại Pretoria ngày 11/1. Ảnh: Reuters.

Ông Jens Spahn - Bộ trưởng Y tế Đức cho biết: "Việc tiêm chủng với AstraZeneca có thể bắt đầu ở Đức trong tuần này. Chúng tôi đã điều chỉnh sắc lệnh tiêm chủng cho phù hợp và có hiệu lực từ ngày 8/2".

Hôm Chủ nhật, loại vaccine này đã bị Nam Phi tạm ngưng sử dụng, vì cho rằng hiệu quả rất hạn chế đối với virus biến chủng dòng Nam Phi. Về phần mình, hãng AstraZeneca khẳng định bắt đầu điều chỉnh công thức nhằm tăng hiệu quả của vaccine.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Vaccine Oxford AstraZeneca vẫn rất có ích cho chúng ta khi mà đại dịch chưa kết thúc. Và tôi tin tưởng chắc chắn rằng, các loại vaccine nói chung sẽ mở ra cho chúng ta một lối thoát".

Các nước châu Âu vẫn đang phải đối phó với đại dịch, vào thời điểm mùa đông đang bắt đầu những tuần lạnh nhất là điều kiện thuận lợi cho virus lan truyền. Vào thời điểm đầu tuần trước, cứ 100 ca nhiễm mới phát hiện tại Pháp, có 14 ca là do virus biến chủng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước