Nhiều nước EU đối mặt với tình trạng thiếu điện

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 06/02/2023 06:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Thụy Điển sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện bắt đầu từ năm 2027 do nhu cầu sử dụng điện công nghiệp đang tăng nhanh hơn sản xuất năng lượng.

Đây là thông tin do ông Mattias Jonsson, Giám đốc phân tích thị trường điện thuộc nhà điều hành lưới điện quốc gia Thụy Điển Svenska kraftnat, đưa ra.

Dự báo có tính đến báo cáo mới nhất do Cơ quan năng lượng của Thụy Điển hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm Cơ quan Giao thông vận tải Thụy Điển, Thanh tra thị trường năng lượng và Svenska kraftnat chuẩn bị.

Ông Jonsson nói với Đài Truyền hình công cộng quốc gia Thụy Điển (SVT): "Chúng tôi nhận thấy rủi ro là các khoản đầu tư công nghiệp lớn sẽ không thể thực hiện được nếu chúng tôi không bắt đầu mở rộng sản xuất điện nhanh hơn".

Mức tiêu thụ điện của Thụy Điển đang tăng lên sau nhiều năm duy trì ổn định, đi kèm với nguồn cung cấp điện ngày càng tăng, theo một báo cáo triển vọng 5 năm được công bố vào đầu tuần qua. Báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu sử dụng điện ở Thụy Điển có thể tăng gấp đôi vào năm 2035. Các nhà phân tích kỳ vọng, năng lượng gió trên bờ sẽ khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế trong thời gian ngắn, nhưng nhấn mạnh rằng về lâu dài sẽ cần có các cơ sở điện hạt nhân mới. Theo báo cáo, công suất năng lượng gió hiện có nên được mở rộng.

Nhiều nước EU đối mặt với tình trạng thiếu điện - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty)

Theo ước tính, sản lượng điện ở Thụy Điển sẽ tăng khoảng 17 terawatt giờ (TWh) vào năm 2027, trong khi mức tiêu thụ sẽ tăng 44 TWh. Mức năng lượng dư thừa hiện tại là 33 TWh sẽ giảm xuống còn khoảng 6 TWh.

Triển vọng cũng dự đoán rằng mức tiêu thụ điện ở Phần Lan sẽ tăng nhẹ, trong khi việc sản xuất điện sẽ được mở rộng, giúp nước này chuyển từ thiếu điện sang thừa điện.

Trong khi đó, sự tăng trưởng của năng lượng mặt trời và gió ở Đan Mạch dự kiến sẽ theo kịp nhu cầu. Tuy nhiên, Na Uy có thể chuyển từ tình trạng thừa điện sang thiếu điện.

Tổng cộng, lượng điện dư thừa có sẵn ở khu vực Bắc Âu được báo cáo sẽ giảm từ 38 TWh vào năm 2023 xuống còn 13 TWh vào năm 2027. Mức dự trữ thấp hơn được dự đoán sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện lớn hơn trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Pháp có thể đối mặt với tình trạng thiếu điện trong mùa đông này Pháp có thể đối mặt với tình trạng thiếu điện trong mùa đông này Đất nước giàu có Thụy Sỹ có thể thiếu điện vào mùa đông Đất nước giàu có Thụy Sỹ có thể thiếu điện vào mùa đông Pháp đối mặt nguy cơ thiếu điện và cắt điện vào đầu năm 2023 Pháp đối mặt nguy cơ thiếu điện và cắt điện vào đầu năm 2023

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước