Thiếu nước, mất điện, người dân Mexico quay quắt giữa cao điểm nắng nóng

Trang Phan-Chủ nhật, ngày 24/07/2022 11:47 GMT+7

VTV.vn - Điện và nước là tối quan trọng vào thời tiết nắng nóng cao điểm, nhưng đây lại là hai thứ bị cắt ở thành phố phía Bắc của Mexico.

Dưới cái nóng 40 độ C, cảnh người dân xếp hàng dài ngoài đường chờ được chính quyền phát nước đang trở nên phổ biến ở thành phố Monterrey của Mexico.

Chị Georgina Lopez - Người dân thành phố Monterrey, Mexico: "Điện thì quá tải nên bị cắt vào buổi sáng và ban đêm, nước cũng bị cắt. Chúng tôi có con nhỏ và chúng tôi phải vật lộn với vô số khó khăn".

Còn tại thành phố Ciudad Juarez, bang Chihuahua, chính quyền địa phương phải thiết lập các điểm cung cấp nước uống trên đường phố để cứu trợ người dân chống chọi với cái nóng, khi họ cũng đang phải vật lộn chống lại tình trạng mất điện và thiếu nước giữa mùa hè.

Thiếu nước, mất điện, người dân Mexico quay quắt giữa cao điểm nắng nóng - Ảnh 1.

Chị Blanca Hernandez - Người dân thành phố Ciudad Juarez, bang Chihuahua, Mexico: "Cái nóng của năm nay thật khắc nghiệt, càng khắc nghiệt hơn với việc cắt nước và điện, nhiều người đang gặp khó khăn vì còn không có nước để uống".

Giới chức Mexico cho biết, nắng nóng cao điểm cũng làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở nước này khi mưa được dự báo sẽ rất hiếm từ nay đến giữa tháng 8.

Italy ban bố cảnh báo đỏ do nắng nóng cao điểm tại 16 thành phố Italy ban bố cảnh báo đỏ do nắng nóng cao điểm tại 16 thành phố

VTV.vn - Ngày 22/7, Bộ Y tế Italy đã ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng tại 16 thành phố trong bối cảnh nước này đang trải qua đỉnh điểm của đợt nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước