Nhiều nước khuyến cáo đề phòng núi lửa ở Bali

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 06:04 GMT+7

Người dân sơ tán tới môt trung tâm lánh nạn trên đảo Bali. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hàng loạt nước mới đây đã ra cảnh báo về hoạt động của ngọn núi lửa A-gung, phía Đông đảo Bali, lo ngại núi lửa phun trào.

Một loạt nước như Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ và Anh đã ra cảnh báo về hoạt động của ngọn núi lửa A-gung, phía Đông đảo Bali có thể làm gián đoạn các chuyến bay đi và đến địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới này.

Trước đó, nhà chức trách Indonesia đã nâng cảnh báo nguy hiểm do núi lửa A-gung lên cấp độ 4 - mức cảnh báo cao nhất và thiết lập một khu vực cấm bán kính 12km quanh miệng núi lửa.

Tính đến nay, đã có khoảng 50.000 người phải đi sơ tán. Giới chức Bali khẳng định, hòn đảo nhìn chung vẫn an toàn, song khuyến cáo du khách tránh xa các điểm du lịch quanh núi lửa.

Indonesia: Hơn 34.000 người sơ tán đề phòng núi lửa phun trào tại đảo Bali Indonesia: Hơn 34.000 người sơ tán đề phòng núi lửa phun trào tại đảo Bali Siêu núi lửa Campi Flegrei ở Italy sắp phun trào Siêu núi lửa Campi Flegrei ở Italy sắp phun trào Indonesia: Thiên đường du lịch Bali lo sợ núi lửa phun trào Indonesia: Thiên đường du lịch Bali lo sợ núi lửa phun trào

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Từ khóa:

núi lửa, Bali

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước