Nhiều suất ăn miễn phí được phát cho người cách ly tại nhà

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 07/08/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Indonesia hay Campuchia, nhiều tổ chức, cá nhân đã triển khai dự án giúp đỡ người nghèo, các bệnh nhân COVID-19 đang phải cách ly tại nhà.

Khi các ca mắc COVID-19 tăng vọt ở thủ đô Jakarta của Indonesia, nhiều người dương tính với virus SARS-CoV-2 đã buộc phải cách ly tại nhà vì các cơ sở y tế quá tải, không còn giường bệnh, một tổ chức có tên Dompet Dhuafa (chiếc ví cho người nghèo) đã cung cấp những bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân COVID-19 đang phải cách ly tại nhà.

Anh Ahmad Yamin - Tình nguyện viên Tổ chức Dompet Dhuafa cho biết: "Chúng tôi quyết định thành lập những bếp ăn này để cung cấp thức ăn bổ dưỡng giúp bệnh nhân COVID-19 tăng cường hệ miễn dịch và hồi phục càng sớm càng tốt".

Mỗi ngày, anh Badie lại lái xe và đặt những hộp cơm bên ngoài nhà bệnh nhân, rồi thông báo từ xa rằng thức ăn của họ đã đến.

Nhiều suất ăn miễn phí được phát cho người cách ly tại nhà - Ảnh 1.

Anh Badie Uzzaman - Tình nguyện viên Tổ chức Dompet Dhuafa chia sẻ: "Nếu nói rằng không sợ lây bệnh thì không đúng, nhưng tình yêu thương và sự cảm thông vượt qua nỗi sợ đó, thúc giục tôi làm công việc này. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp".

Còn tại Campuchia, những người lái xe xích lô bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nay đã có việc làm nhờ dự án phân phát thức ăn cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Những người lái xe xích lô đỗ tại các điểm khác nhau trong thành phố để nhà hảo tâm có thể quyên góp thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày. Sau đó số đồ quyên góp này sẽ được họ trao tận tay người nghèo.

Nhiều suất ăn miễn phí được phát cho người cách ly tại nhà - Ảnh 2.

Ông Chim Prich - Người lái xe xích lô nói: "Tôi nghĩ dự án 'lấy những gì bạn cần, quyên góp những gì bạn có thể' là rất quan trọng đối với người nghèo cũng như đối với tôi. Nhờ lòng tốt của những người may mắn hơn đã cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm này, tôi có thể mang chúng đến người nghèo như những người nhặt rác, ăn xin, nhân viên vệ sinh đường phố và bất kỳ ai khác đang phải vật lộn để kiếm đủ tiền mua thức ăn".

Dự án này là của anh Hao Taing, một sinh viên ở thủ đô Phnom Penh. Tổ chức Local4Local của Hao Taing cũng hỗ trợ những người lái xe xích lô số tiền tương đương 500 nghìn đồng/tuần. Dù số tiền không lớn nhưng các lái xe rất hào hứng làm việc vì họ đã giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

Người mắc COVID-19 có nên tự cách ly tại nhà? Người mắc COVID-19 có nên tự cách ly tại nhà?

VTV.vn - Tại Mỹ, hầu hết người mắc COVID-19 không có triệu chứng nặng đều tự cách ly tại nhà mà vẫn đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước