Nhiều thay đổi trong Hội nghị thượng đỉnh EU thời COVID-19

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 19/07/2020 19:16 GMT+7

VTV.vn - Cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp của lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU này là cuộc gặp lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020.

Có rất nhiều điều đặc biệt như Hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra trong tòa nhà Hội đồng châu Âu trống rỗng vì hầu hết phóng viên không được tham dự trực tiếp. Những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt được áp dụng không chỉ đối với phóng viên mà với cả Tổng thống và Thủ tướng các nước châu Âu tới đây họp thượng đỉnh.

Cụ thể, phóng viên không còn được tác nghiệp thoải mái trong Hội nghị thượng đỉnh châu Âu. Trước đây, cả trăm phóng viên và người quay phim chờ đợi phỏng vấn, nay chỉ có một camera duy nhất của Hội đồng châu Âu. Khi không có phóng viên phỏng vấn, các lãnh đạo phát biểu theo ý mình và hầu như người nào cũng nhắc tới đại dịch COVID-19.

Nhiều thay đổi trong Hội nghị thượng đỉnh EU thời COVID-19 - Ảnh 1.

Các lãnh đạo châu Âu thảo luận. (Ảnh: AP)

Thông thường, tại khu vực dành cho báo chí, bàn được kê đủ cho cả nghìn phóng viên cùng ngồi làm việc, nay trống trơn. Đường đi được chỉ dẫn chi tiết, chỉ có một chiều đi và mọi người phải duy trì khoảng cách 1,5m.

Ở phòng họp chính, nơi lãnh đạo châu Âu hội kiến, một hệ thống bơm không khí tươi đã được khử khuẩn vào phòng họp vừa được lắp đặt. Khoảng cách ghế ngồi của các Tổng thống và Thủ tướng được nới rộng. Lối đi trong phòng họp cũng được quy định rõ ràng, không được đi ngược chiều nhau, cũng như không được bắt tay, ôm hôn, vỗ vai như mọi khi.

Bất đồng về kế hoạch phục hồi, EU kéo dài hội nghị thượng đỉnh sang ngày thứ 3 Bất đồng về kế hoạch phục hồi, EU kéo dài hội nghị thượng đỉnh sang ngày thứ 3

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ kéo dài sang ngày thứ ba.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước