Nhiều trẻ em Mỹ ăn phải thực phẩm chứa cần sa

VTV Digital-Thứ tư, ngày 04/01/2023 18:29 GMT+7

VTV.vn - Số trẻ em tại Mỹ tình cờ ăn phải những thực phẩm chứa cần sa đã tăng gần 15 lần trong những năm gần đây.

Giới chức y tế Mỹ cho biết, năm 2021, có hơn 3.050 trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này đã ăn phải các loại thực phẩm chứa cần sa, con số này là tăng mạnh so với hơn 200 trẻ ghi nhận trong năm 2017. Các loại thực phẩm chứa cần sa thường được bán dưới dạng kẹo, chocolate hoặc bánh quy và những thức ăn khác trông hấp dẫn đối với trẻ em, nhưng có thể gây tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng.

Nhiều trẻ em Mỹ ăn phải thực phẩm chứa cần sa - Ảnh 1.

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, nhưng khoảng 8% trong số 7.000 trẻ em đã phải nhập viện chăm sóc tích cực và gần 15% phải nằm viện theo dõi. Độ tuổi trung bình của những trẻ bị ảnh hưởng là 3 tuổi.

Mỹ cân nhắc điều chỉnh hợp chất cần sa CBD trong thực phẩm, chất bổ sung Mỹ cân nhắc điều chỉnh hợp chất cần sa CBD trong thực phẩm, chất bổ sung

VTV.vn - FDA đang lên kế hoạch đưa ra các khuyến nghị về cách điều chỉnh việc sử dụng hợp chất cần sa phổ biến CBD trong thực phẩm và chất bổ sung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước