Nhiều trẻ em vô tình tiếp xúc với các trang web khiêu dâm thông qua quảng cáo

Nguyễn Mỹ Linh (Phóng viên THVN từ Cộng hòa Pháp)-Chủ nhật, ngày 10/10/2021 06:56 GMT+7

VTV.vn - Đây là câu chuyện khiến báo chí và các hiệp hội bảo vệ thanh thiếu niên của Pháp nhắc đến trong tuần qua.

Việc dùng điện thoại thông minh và thường xuyên phải học online khiến nhiều trẻ em vô tình tiếp xúc với các trang web này thông qua các quảng cáo. Các hiệp hội bảo vệ trẻ em của Pháp đã khởi kiện nhiều trang web và đây chính là nguyên nhân khiến câu chuyện được nhắc nhiều trên các mặt báo.

Tờ Lefigaro chọn thái độ trung lập khi nhắc đến vụ kiện của các tổ chức bảo vệ thanh thiếu niên lên tòa án tối cao của Pháp. Hai tổ chức này kiện 6 nhà cung cấp dịch vụ truy cập cho 9 trang web khiêu dâm của Pháp mà không có bất cứ sự kiểm soát nào ngoài việc chỉ cần nhấp chuột để khẳng định rằng đã đủ 18 tuổi. Tờ báo chọn đưa tin từ quan điểm tòa án rằng, các tổ chức bảo vệ thanh thiếu nên này nên yêu cầu ban biên tập của 9 trang web tôn trọng luật pháp trong việc quan lý nội dung.

Tờ Thế giới cũng như Figaro đã chọn đưa tin một cách trung lập, tuy thế cũng nhắc nhở rằng nếu ban biên tập của các trang web khiêu dâm - thường không ai biết rõ đặt tại đâu không thực thi pháp luật thì cơ quan kiểm soát nghe nhìn sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết.

Tờ Người Paris thì chọn đưa ra Bộ luật hình sự cấm trẻ vị thành niên xem các sản phẩm khiêu dâm đã ký ngày 30/7/2020 của Pháp, luật này quy định rõ rằng các công ty liên quan không thể miễn trừ trách nhiệm của mình chỉ bằng cách hỏi người dùng Internet xem anh ta có phải là người lớn hay không. Ngoài ra tờ báo cũng nhắc đến một quy định mới được ban hành của Hội đồng nghe nhìn cấp cao ngày 8/10 rằng Chính phủ Pháp sẽ ban hành một sắc lệnh để bảo vệ thanh thiếu niên, và khi có sắc lệnh thì hoàn toàn có thể cấm các trang web hoạt động nếu không có biện pháp phù hợp.

Như vậy dù yêu cầu của hai hiệp hội bảo vệ thanh thiếu niên đã bị tòa án từ chối xét xử thì việc bảo vệ thanh thiếu niên trước các vấn đề khiêu dâm sẽ được Chính phủ Pháp thực thi trong thời gian tới. Chỉ có một câu hỏi mà các báo đều đang đặt ra là khi nào thì sắc lệnh này được thực thi. Câu hỏi này hiện chưa có lời giải đáp và chắc chắn sẽ được Chính phủ Pháp và các bậc phụ huynh tiếp tục đặt ra trong thời gian tới.

Chú ý: Google, Facebook có thể theo dõi khi bạn truy cập trang web đen! Chú ý: Google, Facebook có thể theo dõi khi bạn truy cập trang web đen!

VTV.vn - Bạn nghĩ rằng sử dụng trình duyệt ở chế độ ẩn danh khi truy cập các trang web đen có thể giúp bạn bảo vệ được bí mật? Xin thưa, bạn đã nhầm!


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trang web "đen"

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước