Nhiều trường học ở Indonesia phải đóng cửa do khói bụi cháy rừng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/10/2019 08:29 GMT+7

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang khi đi ngoài đường (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Do tình trạng khói bụi dày đặc, trong tuần này, một số trường học quay trở lại tình trạng đóng cửa sau khi vừa mở cửa trở lại vào tuần trước.

Giới chức tại Palembang - thủ phủ tỉnh Nam Sumatra, đã quyết định đóng cửa trường học trong 3 ngày từ ngày 14-16/10 và để ngỏ khả năng kéo dài thời gian này nếu chất lượng không khí không được cải thiện. Trong khi đó, người dân các địa phương được khuyến cáo đeo khẩu trang khi đi ngoài đường.

Cơ quan dự báo thời tiết Indonesia cho biết số các điểm nóng có nguy cơ cháy rừng tại khu vực thuộc quần đảo Sumatra và Borneo đang tiếp tục tăng cao dù đã xuất hiện một số cơn mưa. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo người dân cần thận trọng với khói sương. Hiện tại 6 tỉnh của Indonesia, xác định được tổng cộng 1.547 điểm nóng có nguy cơ cháy cao và giới chức nước này cảnh báo tình trạng ô nhiễm khói bụi có thể lan rộng sang nhiều tỉnh khác do gió cuốn khói bụi đi xa.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng do khói mù tại Indonesia Ô nhiễm không khí nghiêm trọng do khói mù tại Indonesia

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm không khí do khói mù tại tỉnh Riau của Indonesia đang tồi tệ nhất kể từ năm 2015. Các đám cháy vẫn tiếp tục hoành hành tại đây và các tỉnh lân cận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước