Thêm nhiều trường học ở Indonesia đóng cửa vì ô nhiễm khói bụi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/09/2019 15:47 GMT+7

Người dân đi trong khói mù do cháy rừng ở Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia, ngày 15/9. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 16/9, ô nhiễm khói bụi từ các đám cháy rừng tại Indonesia đã khiến nhiều trường học tại đảo Borneo và Sumatra của Indonesia đã phải đóng cửa.

Indonesia cũng ghi nhận hàng nghìn trường hợp mắc các bệnh về hô hấp. Theo thống kê của Bộ Y tế Indonesia, đã có hơn 11.000 người tại Palangka Raya bị mắc các bệnh về hô hấp cấp tính. Bộ này cũng đã cung cấp hơn 1,2 triệu khẩu trang và 1.000 liều thuốc điều trị hô hấp tại các vùng bị ảnh hưởng.

Tầm nhìn hạn chế do khói bụi cũng ảnh hưởng đến hoạt động tại 11 sân bay trên đảo Sumatra và nhiều nơi ở đảo Borneo trong ngày 16/9. Hàng chục chuyến bay đã bị hủy và hoãn.

Thái Lan: Bangkok đóng cửa 437 trường học vì ô nhiễm khói bụi Thái Lan: Bangkok đóng cửa 437 trường học vì ô nhiễm khói bụi

VTV.vn - Hơn 400 trường học đã được lệnh đóng cửa vì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước