Nhiều trường ở Mỹ tẩy chay bảng xếp hạng giáo dục đại học

An Ngọc-Thứ hai, ngày 30/01/2023 18:43 GMT+7

Đại học Columbia ở thành phố New York - Ảnh: NYCGO

VTV.vn - Bảng xếp hạng giáo dục đại học - US News & World Report - đang vấp phải sự tẩy chay của nhiều trường học tại Mỹ.

Lý do được cho là phương pháp đánh giá thiếu sót tạo ra xếp hạng không chính xác giữa các trường.

Làn sóng tẩy chay bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, khi trường Luật Đại học Yale và Trường Luật Đại học Harvard tuyên bố không tham gia xếp hạng của US News & World Report với lý do bảng xếp hạng này có nhiều điểm bất hợp lý.

Ví dụ, trường Luật - Đại học Yale khuyến khích sinh viên làm luật sư công dù tiền lương thấp hơn so với luật sư tư nhân, với mục tiêu cống hiến cho cộng đồng. Tuy nhiên, US News & World Report lại không đánh giá cao điểm này.

Hiện làn sóng tẩy chay bảng xếp hạng đại học đang diễn ra mạnh mẽ tại Mỹ.

Nhiều trường đại học ở Mỹ chuyển sang học trực tuyến do dịch COVID-19 Nhiều trường đại học ở Mỹ chuyển sang học trực tuyến do dịch COVID-19

VTV.vn - Các cơ sở thuộc hệ thống trường Đại học California, trong đó có Đại học California Los Angeles (UCLA), sẽ hủy tất cả các lớp học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước