Giáo viên nước ngoài có xu hướng rời khỏi Trung Quốc

Quang Duy-Thứ năm, ngày 26/05/2022 11:08 GMT+7

VTV.vn - Các lệnh phong tỏa được áp đặt, công việc không ổn định khiến các giáo viên nước ngoài có xu hướng rời khỏi Trung Quốc.

Chính sách "Không Covid" của Trung Quốc, với những hạn chế nghiêm ngặt, khiến cho cuộc sống của nhiều người nước ngoài, đặc biệt là đội ngũ giáo viên gặp khó khăn. Không ít người đã rời Trung Quốc trở về nước. Điều này khiến cho các trường quốc tế tại đây phải xoay sở tìm giáo viên thay thế.

Do các quy định chống dịch mà học sinh phải nghỉ học và các trường quốc tế tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc thường xuyên đóng cửa trong thời gian vừa qua. Công việc không ổn định, các giáo viên nước ngoài đang có xu hướng rời khỏi Trung Quốc. Khảo sát của Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc cho thấy, khoảng 40% giáo viên quốc tế sẽ rời đại lục trong năm nay.

Bà Aleksa Moss - Phụ trách khối giáo dục mầm non trường quốc tế Quảng Châu, Trung Quốc: "Chúng tôi đang gấp rút tuyển giáo viên cho năm học mới, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ứng viên đã lựa chọn rời Trung Quốc nên chúng tôi có rất ít lựa chọn để tuyển các nhân sự chất lượng".

Ông Tom Ulmet - Giám đốc điều hành Hiệp hội các trường quốc tế Trung Quốc và Mông Cổ: "Một số người tuyển dụng bảo tôi là họ đã mất hơn 300 tiếng đồng hồ để tuyển giáo viên nước ngoài đến Trung Quốc, nhưng tin tức về các lệnh phong tỏa khiến họ chần chừ và họ quyết định làm việc ở nơi khác".

Học phí mỗi năm tại các trường quốc tế ở Trung Quốc có thể lên đến 44 nghìn USD, tương đương khoảng 1 tỷ VNĐ. Trung Quốc hiện có hơn 800 trường quốc tế và tổng nguồn thu từ học phí lên đến 8 tỷ USD, tình trạng thiếu giáo viên đang khiến cả phụ huynh và nhà trường lo lắng để đảm bảo chất lượng giáo dục, sao cho xứng đáng với chi phí các gia đình phải chi trả.

Thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc báo cáo đợt bùng phát dịch do Omicron ở học sinh Thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc báo cáo đợt bùng phát dịch do Omicron ở học sinh

VTV.vn - Thành phố cảng Thanh Đảo của Trung Quốc đã báo cáo 88 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 5/3, tất cả đều do biến thể Omicron.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước