Nhóm "Bộ tứ" cam kết hợp tác đảm bảo tự do hàng hải

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/02/2022 19:06 GMT+7

VTV.vn - Nhóm Đối thoại An ninh "Bộ tứ" gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ đã cam kết hợp tác sâu rộng hơn nữa, nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bảo tồn các nguồn tài nguyên ngoài khơi của mình.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị Ngoại trưởng các nước Bộ tứ tại Melbourne (Australia) ngày hôm qua, các bên khẳng định, luật pháp quốc tế, hòa bình và an ninh trong lĩnh vực hàng hải là nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cả 4 Ngoại trưởng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nhằm đối phó các thách thức về vấn đề an ninh trên biển, bao gồm cả ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Ngoại trưởng các nước nhóm "bộ tứ kim cương" QUAD, gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, tại cuộc họp báo ở Melbourne, Australia, ngày 11/2 - Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ tại Nhà Trắng Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ tại Nhà Trắng

VTV.vn - Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, nhóm Bộ Tứ gồm 4 nước Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước