Những dạng thức mới của khủng bố và các giải pháp ngăn chặn

Trần Khiên - Mạnh Hà (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 14:49 GMT+7

VTV.vn - Đây là chủ đề của phiên toàn thể ngày làm việc thứ ba tại Đối thoại Shangri-La.

Chủ đề này thu hút được sự quan tâm của các đại biểu, đặc biệt trong bối cảnh thế giới vừa chứng kiến những hình thức mới của các vụ khủng bố xảy ra gần đây tại khu vực Đông Nam Á.

Các ý kiến tại phiên thảo luận cho thấy các tổ chức khủng bố đang ngày càng thay đổi phương pháp hoạt động, nhất là cách thức chiêu mộ thành viên và hình thức tiến hành các vụ tấn công. Mục tiêu tuyển mộ lực lượng đã được trẻ hóa rất nhiều, trong đó các tổ chức khủng bố đã sử dụng các thành tựu của công nghệ, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội để biến việc cực đoan hóa không bị giới hạn bởi biên giới các quốc gia.

Ông Delfin Lorenana - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines nói: "Các tổ chức khủng bố đã tập trung tuyển mộ nhiều đối tượng khác nhau đặc biệt nhằm vào những người trẻ tuổi, phụ nữ và thậm chí là trẻ em. Các đối tượng này được đưa trở lại cộng đồng để âm thầm chuẩn bị các cuộc tấn công đơn lẻ như ở Indonesia hay tập hợp lại để thực hiện một cuộc tấn công qui mô lớn như ở Marawi, Philippines".

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho những người trẻ tuổi hiện nay dễ bị cực đoan hóa, trong đó ngoài việc bị lôi cuốn bởi các nội dung tuyên truyền của các tổ chức khủng bố, chính nạn nghèo đói, bất bình đẳng và thiếu nền tảng giáo dục tốt cũng là những nhân tố chính. Do vậy, đòi hỏi các nước phải có cách tiếp cận đa phương và thúc đẩy hợp tác toàn diện để đối phó với các nguy cơ này.

Ông Khalid Bin Mohammed Al Attiyah - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Qatar nói: "Để phòng chống khủng bố, chúng ta không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà phải tác động vào nhận thức của mỗi cá nhân, phải dành các nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo sự công bằng, phát triển xã hội tốt đẹp cho thế hệ trẻ, cho tương lai của chúng ta".

Vấn đề mới trong quan điểm chống khủng bố tại Đối thoại Shangri-La năm nay chính là nhấn mạnh vai trò của giáo dục, đảm bảo công bằng, bình đẳng cho mọi người dân không chỉ ở một quốc gia mà trên toàn thế giới. Có như vậy mới có thể khiến họ không bị cực đoan hóa và tiến hành các hành động khủng bố.

Đối thoại Shangri-La 2018: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam xác định nền tảng hòa bình Đối thoại Shangri-La 2018: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam xác định nền tảng hòa bình Đối thoại Shangri-La: Mỹ cam kết đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Đối thoại Shangri-La: Mỹ cam kết đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Đối thoại Shangri-La: Thủ tướng Ấn Độ nêu thông điệp “Hướng Đông”, mở rộng hợp tác với các nước Đối thoại Shangri-La: Thủ tướng Ấn Độ nêu thông điệp “Hướng Đông”, mở rộng hợp tác với các nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước