Những đứa trẻ không được đăng ký khai sinh ở Niger

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 11:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Niger, cứ 10 trẻ em thì có 4 không được đăng ký khai sinh do thiếu cơ sở hạ tầng, thói quen của người dân hoặc đơn giản là thiếu hiểu biết về luật pháp.

Sau khi rời quê hương để trốn chạy các phần tử cực đoan, chị Aichata Hassan không hề biết rằng một thách thức lớn khác đang chờ đợi phía trước, đó là chứng minh với chính quyền rằng cô con gái 12 tuổi của chị tồn tại.

Giống như vô số trẻ em khác ở Niger, Nadia không có giấy khai sinh, điều đó có nghĩa là khi cùng gia đình đến nơi ở mới, cô bé không thể đăng ký học cấp hai.

Chị Aichata Hassan - Người dân làng Alzou cho biết: "Từ năm ngoái, tôi đã được thông báo rằng con gái tôi không thể học nếu nó không có giấy tờ. Nhưng vì tôi không có tiền nên tôi không thể đăng ký khai sinh và làm bù các giấy tờ cho con".

Em gái của Nadia, Zeneba, 9 tuổi và em trai Abdoulkarim, 4 tuổi cũng đang trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân rõ ràng. Cả ba đều được sinh ra tại Alzou, một ngôi làng nhỏ ở vùng Tillaberi, phía tây Niger - nơi không có quan chức chính phủ nào ghi lại các trường hợp trẻ ra đời.

Những đứa trẻ không được đăng ký khai sinh ở Niger - Ảnh 1.

Niger với phần lớn lãnh thổ khô cằn là quốc gia tăng dân số nhanh nhất thế giới, đồng thời là cũng là nước nghèo nhất theo Chỉ số Phát triển Con người của Liên hợp quốc. Một nửa dân số trong khoảng 25 triệu dân ở độ tuổi dưới 15 nhưng có đến 40% trẻ em không được đăng ký khai sinh. Nguyên nhân được AFP phân tích, rằng các gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa không có tiền và không thể gặp đại diện chính quyền trong vòng 60 ngày theo quy định của pháp luật. Việc thiếu giấy khai sinh sẽ không phải là vấn đề to tát nếu một người chỉ sống tại làng của họ cả đời.

Ông Idrissa Illiassou - Cố vấn giáo dục trường Sakoira nói: "Nhiều em không có giấy khai sinh. Các em phải đi thi và chúng tôi không thể cho các em lên lớp hoặc chấm điểm  khi không biết các em là ai, đến từ đâu một cách chính thức".

Ông Ibrahim Malangoni - Giám đốc Quốc gia về Hộ tịch ở Niger: "Người dân chưa đăng ký một cách có hệ thống ngay khi em bé ra đời. Họ vẫn giữ thói quen chờ đợi khi nào có việc cần đến giấy tờ thì mới đi đăng ký, ví dụ như đi học, ly hôn, nhu cầu phát sinh cho các hoàn cảnh khác trong cuộc sống, nhận trợ cấp hoặc mở tài khoản tại ngân hàng. Lẽ ra họ phải làm sớm theo quy định để được miễn phí".

Trong 5 năm qua, các cuộc tấn công thánh chiến đã gia tăng ở khu vực này, nơi giáp ranh giữa Burkina Faso, Mali và Niger. Những phần tử này đã sát hại nhiều người, đó là lý do khiến nhiều gia đình như chị Hassan phải rời bỏ quê hương. Nhằm khắc phục tình trạng này, Liên hợp quốc cùng các tổ chức phi chính phủ đã tổ chức những chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hỗ trợ kinh tế đặt mục tiêu toàn bộ dân số Niger sẽ được đăng ký khai sinh và định danh vào năm 2030.

UNICEF: Hàng trăm triệu trẻ em không được đăng ký khai sinh UNICEF: Hàng trăm triệu trẻ em không được đăng ký khai sinh

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) vừa cảnh báo, hiện có tới 1/4 trẻ em trên toàn cầu không được đăng ký khai sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước