Những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua

PV-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 06:00 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ chức vụ và Tai nạn máy bay thảm khốc tại Pakistan là những sự kiện quốc tế được quan tâm nhất tuần qua (5 – 11/12).

1. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

Ngày 9/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye liên quan đến cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực của bà Park Geun-hye và người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín đối với thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye theo đề xuất của phe đối lập.

Với 234 phiếu thuận, 56 phiếu chống, Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị đình chỉ tạm thời chức vụ Tổng thống. Thủ tướng đương nhiệm Hwang Kyo-ahn sẽ giữ vai trò quyền Tổng thống trong khi chờ Tòa Hiến pháp thảo luận về tính hợp pháp của bản luận tội trong vòng 180 ngày.

Trong trường hợp có ít nhất 6/9 thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp chấp thuận đề xuất luận tội thì bà Park sẽ bị cách chức. Hàn Quốc sẽ có 60 ngày để tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống mới. Trong trường hợp còn lại, bà Park Geun-hye sẽ được khôi phục chức vụ và tiếp tục nắm quyền Tổng thống.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

VTV.vn - Với 234 phiếu thuận, 56 phiếu chống, Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị bị đình chỉ tạm thời chức vụ Tổng thống.

2. Tai nạn máy bay ở Pakistan

Ngày 7/12, chiếc máy bay dân sự của Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã gặp nạn khiến toàn bộ 48 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Chiếc máy bay gặp nạn đã rơi ở khu vực cách Thủ đô Islamabad 75km về phía Tây Bắc, khi đang trên hành trình từ thành phố Chitran về thủ đô.

Theo quân đội Pakistan, 40 thi thể đã được tìm thấy. Hãng hàng không quốc tế Pakistan xác nhận chỉ có 48 người trên chiếc máy bay, gồm 42 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Như vậy thông tin này đã có sự điều chỉnh so với thông báo trước đó là máy bay gặp nạn chở theo 48 người.

Trong số các hành khách trên máy bay gặp nạn có 2 công dân Áo và 1 người Trung Quốc.

Máy bay rơi ở Pakistan: Toàn bộ 47 hành khách thiệt mạng Máy bay rơi ở Pakistan: Toàn bộ 47 hành khách thiệt mạng

VTV.vn - Chủ tịch hãng hàng không quốc tế Pakistan xác nhận: Toàn bộ 47 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay gặp nạn của Pakistan đều đã thiệt mạng.

3. Động đất gây thương vong lớn tại Indonesia

Ngày 7/12, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Aceh, Indonesia. Trận động đất này đã khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều tòa nhà bị đổ sập và nhiều người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Khoảng 1.000 binh lính và 90 cảnh sát cùng với các thiết bị chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân.

Một số bệnh viện tại tỉnh Aceh đã trong tình trạng quá tải khi phải xử lý số người bị thương quá nhiều sau trận động đất.

Aceh là nơi đã bị tàn phá nghiêm trọng sau trận động đất, sóng thần năm 2004, làm hơn 120.000 người thiệt mạng.

Động đất tại Indonesia gây thiệt hại lớn về người và tài sản Động đất tại Indonesia gây thiệt hại lớn về người và tài sản

VTV.vn - Indonesia đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ tại tỉnh Aceh sau trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra sáng 7/12.

4. Cựu Bộ trưởng Bộ Ngân sách Pháp ngồi tù vì gian lận thuế và rửa tiền

Ngày 8/12, cựu Bộ trưởng Bộ Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac (64 tuổi) đã bị kết án 3 năm tù vì tội gian lận thuế và rửa tiền.

Trong khi đó, vợ ông Jerome Cahuzac cũng bị tuyên án 2 năm tù vì tội giấu giếm hàng triệu Euro ở nước ngoài. Trước đó, ông Cahuzac thú nhận đã che giấu khối tài sản lớn ở nước ngoài bao gồm các căn hộ cho con ở London (Anh), một tài khoản 600.000 Euro tại Thụy Sĩ. Luật sư riêng của ông Cahuzac cho biết, số tiền trốn thuế là khoảng 30.000 Euro.

Đây là vụ việc đầu tiên trong loạt bê bối làm giảm uy tín của Chính phủ do đảng Xã hội cầm quyền dưới thời Tổng thống Francois Hollande, khiến ông Hollande phải yêu cầu các Bộ trưởng công khai tài sản cá nhân.

Cựu Bộ trưởng Bộ Ngân sách Pháp ngồi tù vì gian lận thuế và rửa tiền Cựu Bộ trưởng Bộ Ngân sách Pháp ngồi tù vì gian lận thuế và rửa tiền

VTV.vn - Ngày 8/12, cựu Bộ trưởng Bộ Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac (64 tuổi) đã bị kết án 3 năm tù vì tội gian lận thuế và rửa tiền.

5. Hạ viện Anh nhất trí thời gian kích hoạt Brexit

Hạ viện Anh đã nhất trí thời gian biểu kích hoạt tiến trình thương lượng Brexit (nước Anh rời khỏi EU) vào cuối tháng 3/2017, thông qua một cuộc bỏ phiếu.

Trong cuộc bỏ phiếu tối 7/12 (giờ địa phương), đã có 461 hạ nghị sỹ bỏ phiếu thuận, 89 phiếu chống với kế hoạch của Chính phủ nước này về thời gian biểu kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon. Công đảng đối lập cũng đã bày tỏ sự nhất trí đối với thời gian biểu này của Thủ tướng May nhưng cho rằng, Chính phủ cần công bố chiến lược đàm phán với các nội dung cụ thể.

Theo giới quan sát, việc Hạ viện Anh nhất trí với thời gian biểu kích hoạt Điều 50 sẽ giúp tiến trình Brexit "thuận buồm, xuôi gió" hơn.

Hạ viện Anh nhất trí thời gian kích hoạt Brexit Hạ viện Anh nhất trí thời gian kích hoạt Brexit

VTV.vn - Hạ viện Anh đã nhất trí thời gian biểu kích hoạt tiến trình thương lượng Brexit (nước Anh rời khỏi EU) vào cuối tháng 3/2017, thông qua một cuộc bỏ phiếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước