Những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua (6/3 - 12/3)

PV-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 07:28 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hay Scotland trưng cầu dân ý tách khỏi Vương quốc Anh vào năm 2018 là hai trong những sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua (6-12/3).

1. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất

Ngày 10/3, Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Điều này đồng nghĩa với việc bà Park Geun-hye sẽ bị phế truất khỏi cương vị Tổng thống và cuộc bầu cử Tổng thống mới sẽ được khởi động trong vài tuần tới.

Bà Park, 65 tuổi, lãnh đạo được bầu một cách dân chủ đầu tiên tại Hàn Quốc đã bị buộc thôi chức. Nếu không bị luận tội, bà sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 2/2018.

Bà bị Quốc hội luận tội ngày 9/12/2016 với các cáo buộc để người bạn thân can thiệp vấn đề của nhà nước, thông đồng với bạn thân nhằm "moi" tiền từ các doanh nghiệp lớn và lơ là trách nhiệm trong vụ chìm phà năm 2014 làm hơn 300 người chết.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất

VTV.vn - Cách đây ít phút, Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc vừa ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

2. Scotland trưng cầu dân ý rời Vương quốc Anh vào năm 2018

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cho biết, vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về khả năng rời Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland vào mùa Thu năm 2018. Bà Sturgeon đã nhiều lần cảnh báo rằng kế hoạch Brexit của chính quyền Anh có thể khiến Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về nền độc lập.

Những quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý độc lập lần hai của Scotland đang gây thêm khó khăn cho Thủ tướng Anh Theresa May, trong các cuộc đàm phán với 27 lãnh đạo khác của EU liên quan đến vấn đề nước Anh rời EU.

Scotland có khoảng 5,3 triệu dân và có lịch sử 300 năm nằm trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Trong cuộc trưng cầu năm 2014 về nền độc lập, có hơn 55% cử tri Scotland ủng hộ ở lại Vương quốc Anh.

Scotland trưng cầu dân ý rời Vương quốc Anh vào năm 2018 Scotland trưng cầu dân ý rời Vương quốc Anh vào năm 2018

VTV.vn - Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cho biết, vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về khả năng rời Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland vào mùa Thu năm 2018.

3. Một số bang ở Mỹ kiện sắc lệnh nhập cảnh mới

Ngày 9/3, chính quyền bang New York và bang Washington của Mỹ đã đệ đơn kiện sắc lệnh nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump. Bang New York duy trì quan điểm cho rằng sắc lệnh mới là lệnh cấm người Hồi giáo, trong khi bang Washington cho rằng sắc lệnh nhập cảnh gây tổn hại cho bang này.

Ngoài hai bang trên, chính quyền bang Minnesota và bang Oregon cũng đang tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm ngăn chặn lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực vào ngày 16/3.

Trước đó, bang Hawaii đã đệ đơn kiện sắc lệnh mới của Tổng thống vì cho rằng sắc lệnh này sẽ gây hại cho người dân theo đạo Hồi, ảnh hưởng tới du lịch và sinh viên nước ngoài.

Một số bang ở Mỹ kiện sắc lệnh nhập cảnh mới Một số bang ở Mỹ kiện sắc lệnh nhập cảnh mới

VTV.vn - Chính quyền bang New York và bang Washington của Mỹ ngày 9/3 đã đệ đơn kiện sắc lệnh nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump.

4. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở lại là đối tác

Mối quan hệ giữa Nga va Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác đối tác trên nhiều lĩnh vực. Điều này đã được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Moscow sau khi hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan, Tổng thống Putin khẳng định Nga coi Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác quan trọng nhất, mong muốn duy trì đối thoại chính trị mạnh mẽ ở cấp cao nhất.

Theo ông Putin, thành công lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác kinh tế trong thời gian gần đây là việc hai bên tái khởi động dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân "Akkuyu" đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ và Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom lên kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở lại là đối tác Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở lại là đối tác

VTV.vn - Mối quan hệ giữa Nga va Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác đối tác trên nhiều lĩnh vực. Điều này đã được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

5. Rơi trực thăng tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay trực thăng bị rơi xuống đường quốc lộ ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/3. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay này, trên trực thăng có 7 người gồm: 2 phi công, 4 hành khách người Nga và 1 hành khách Thổ Nhĩ Kỳ.

Tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng lao vào tháp truyền hình cao 236m và rơi xuống đường cao tốc ở Istanbul do sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn.

Có ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 người Nga, nạn nhân thứ 5 hiện chưa rõ là phi công hay hành khách Thổ Nhĩ Kỳ.

Rơi trực thăng tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng Rơi trực thăng tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 5 người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay trực thăng bị rơi xuống đường quốc lộ ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước