Những thảm họa động đất kinh hoàng nhất trong 1 năm qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/04/2016 12:57 GMT+7

VTV.vn - Động đất đã trở thành một nỗi ám ảnh, một cơn ác mộng kinh hoàng đối với những người dân sống tại nơi tiếp giáp của các mảng kiến tạo.

Trái Đất đã hơn 4,5 tỷ năm tuổi nhưng vẫn không ngừng thay đổi. Các mảng kiến tạo vẫn tiếp tục dịch chuyển, gây ra đến vài triệu trận động đất mỗi năm. Có những trận động đất nhẹ đến mức con người không thể cảm nhận được rung chấn mà phải nhờ đến những máy địa chấn cực nhạy mới ghi lại được nhưng cũng có những trận động đất cực mạnh, cướp đi sinh mạng của hàng trăm, hàng ngàn con người và phá hoại hàng chục năm công sức xây dựng và phát triển.

Sau đây là những thảm họạ động đất xảy ra tại một số quốc gia trong năm 2015 và đầu năm 2016:

Nepal


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngày 25/4/2015, cơn địa chấn mạnh 7,8 độ richter tại thung lũng Kathmandu, Nepal đã cướp đi mạng sống của gần 9.000 con người. Thủ đô Kathmandu gần như bị san bằng hoàn toàn.

Hơn 2 tuần sau đó, Nepal lại phải hứng chịu thêm một trận động đất mạnh 7,3 độ richter. Hơn 200 người nữa thiệt mạng. Hàng triệu người Nepal mất cửa mất nhà, và biết bao nhiêu trẻ em rơi vào cảnh mồ côi và bị bán làm nô lệ.

Afghanistan


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngày 26/10/2015, một trận động đất 7,5 độ richter xảy ra ở Đông Bắc Afghanistan, gây ảnh hưởng nặng nề cho cả Pakistan và Ấn Độ. Với tổng số nạn nhân lên tới gần 400 người. Và chỉ trong một tuần qua, liên tiếp 4 trận động đất với sức mạnh huỷ diệt khủng khiếp đã xảy ra.

Biên giới Myanmar - Ấn Độ


Ảnh: AFP/Getty Images

Ảnh: AFP/Getty Images

Ngày 13/4/2016, tại khu vực biên giới Myanmar - Ấn Độ lại xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ richter, tâm chấn ở độ sâu 130 km khiến hơn 80 người thương vong.

Nhật Bản


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngày 14/4 và 16/4/2016, tỉnh Kumamoto, quần đảo Kyushu, Nhật Bản liên tiếp hứng chịu 2 trận động đất mạnh 6,4 và 7,3 độ richter. Ít nhất 44 người chết, hàng chục ngàn người phải sơ tán.

Ecuador


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ngày 17/4, động đất mạnh 7,8 độ richter đã tấn công Ecuador. Số người thiệt mạng đến thời điểm này đã lên đến con số 413 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước