Những thảm họa rúng động do thiên tai gây ra

VTV8-Thứ bảy, ngày 29/12/2018 20:04 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, những thảm họa thiên nhiên bất thường đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp khắp toàn cầu.

Nắng nóng, động đất, sóng thần, bão lụt, sạt lở đất, núi lửa… những thảm họa thiên nhiên này đã diễn ra với tần suất và mức độ đáng báo động. Thiên tai gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, đồng thời ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân tại nhiều khu vực trên thế giới.

Ngày 28/9, một trận động đất, sóng thần đã xảy ra tại tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia. Thảm họa kép này được đánh giá là có mức độ thiệt hại nghiêm trọng nhất trong năm 2018 với hơn 1.600 người chết.

Một thảm họa sóng thần khác xảy ra tại eo biển Sunda của Indonesia vào ngày 22/12 đã khiến ít nhất 426 người thiệt mạng và 700 người khác bị thương.

Vào đầu tháng 8, mưa không ngớt tại 6 bang trên khắp Ấn Độ kéo theo lũ quét và sạt lở đã cướp đi tính mạng của 1.019 người. Đây được coi trận lũ lụt và lở đất tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua ở Ấn Độ.

Ngày 15/9, siêu bão Mangkhut - cơn bão được cho là mạnh nhất thế giới năm nay - đã đổ bộ Philippines, làm 81 người thiệt mạng, phá hủy 2.800 ngôi nhà. Sau đó, siêu bão Mangkhut tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc, khiến 1,3 triệu người phải đi sơ tán.

Ngày 5/7, Nhật Bản phải hứng chịu đợt mưa lịch sử gây ra lũ lụt nặng nề, lở đất kèm theo gió mạnh khiến ít nhất 225 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Ngay sau trận mưa lũ lịch sử, Nhật Bản lại tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt bất thường, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 12.000 người nhập viện.

Ngày 3/6, núi lửa Fuego phun trào ở Guatemala. Đây là vụ phun trào dữ dội nhất của núi lửa này trong 4 thập kỷ qua. Vụ việc đã khiến 200 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích.

Ngày 8/11, vụ cháy rừng Camp Fire tại bang California, Mỹ đã thiêu rụi hơn 50.000ha đất và tàn phá toàn thị trấn Paradise, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và khoảng 630 người mất tích. Đây là con số thiệt hại về người lớn nhất trong lịch sử các vụ cháy rừng ở bang California.

Còn tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tình hình thiên tai năm 2018 diễn ra bất thường so với giai đoạn 10 năm trở lại đây. Từ đầu năm đến nay thiên tai đã khiến 218 người chết, thiệt hại về kinh tế gần 20.000 tỷ đồng.

Năm 2018, thế giới thiệt hại 100 tỷ USD do thiên tai Năm 2018, thế giới thiệt hại 100 tỷ USD do thiên tai

VTV.vn - Những thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu gây ra đã khiến các quốc gia trên thế giới tổn thất ít nhất 100 tỷ USD trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước