Niger xem xét lại các thỏa thuận quân sự với phương Tây

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 31/12/2023 18:13 GMT+7

Binh sỹ Mỹ mang đồ đạc của mình lên một chiếc xe tải đang chờ sẵn tại một trại quân sự ở ngoại ô thủ đô Niamey, Niger. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Chính quyền mới thành lập của Niger đã công bố kế hoạch đánh giá lại những thỏa thuận quân sự được chính phủ tiền nhiệm ký kết với các cường quốc phương Tây.

Quyết định này được công bố trong một lá thư của Bộ Ngoại giao Niger gửi đại diện ngoại giao của các quốc gia hiện đang duy trì căn cứ quân sự ở Niamey, truyền thông địa phương đưa tin.

Theo văn bản được hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency trích dẫn, đó là một phần trong cam kết của các nhà cầm quyền quân sự nhằm "bảo vệ" lợi ích của quốc gia Tây Phi này, phù hợp với yêu cầu của người dân Nigeria"; "Một bản dự thảo ghi nhớ sẽ được đệ trình cho họ (các quốc gia đối tác có lực lượng quân sự đóng trên lãnh thổ Niger) để thổi luồng sinh khí mới vào hợp tác song phương".

Các nhà lãnh đạo mới của Niger nắm quyền kiểm soát quốc gia không giáp biển này vào ngày 26/7 sau khi Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. Chính quyền quân đội ở Niamey từ đó đã thực hiện một số bước để xem xét lại mối quan hệ với các đối tác nước ngoài.

Tuần trước, Pháp đã hoàn tất việc rút quân khỏi Niamey, nơi họ đã tham gia chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy thánh chiến kéo dài hàng thập kỷ ở khu vực Sahel, sau khi các thủ lĩnh cuộc đảo chính yêu cầu binh sỹ Pháp rời đi.

Mỹ hiện có 648 binh sĩ đồn trú tại hai căn cứ ở Niger. Năm 2017, Chính phủ Niger đã cho phép sử dụng máy bay không người lái có vũ trang của Mỹ để nhắm mục tiêu vào các chiến binh như một phần của sứ mệnh chống khủng bố Sahel. Washington cho biết, việc rút quân khỏi Niger không phải là một lựa chọn, mặc dù đã cùng với Pháp và các đồng minh phương Tây khác đình chỉ viện trợ cho Niamey để đáp lại việc Tổng thống Bazoum bị phế truất.

Đức có khoảng 110 binh sĩ ở quốc gia giàu uranium này tính đến tháng 9 năm nay, trong khi Italy có khoảng 300 binh sĩ tại đây trước cuộc đảo chính.

Đầu tháng 12 này, chính quyền quân sự của Niger đã tuyên bố rút khỏi Phái bộ Xây dựng Năng lực Dân sự của Liên minh châu Âu (EUCAP) và Phái bộ Đối tác Quân sự của EU (EUMPM), đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ chấm dứt mọi "đặc quyền và quyền miễn trừ" được cấp cho quân đội thuộc hai lực lượng an ninh.

EU đã thành lập EUMPM vào tháng 3/2020 để cung cấp đào tạo, hậu cần và hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho lực lượng Niger nhằm tăng cường năng lực chống lại các mối đe dọa khủng bố. Nhiệm vụ EUCAP được triển khai vào năm 2012 với mục đích xây dựng lực lượng an ninh và cảnh sát dân sự Niger bằng cách sử dụng nguồn tài trợ của EU.

Thủ tướng do chính quyền quân sự ở Niger chỉ định, ông Ali Mahamane Lamine Zeine mới đây nói với Sputnik khu vực châu Phi rằng những người đứng đầu cuộc đảo chính sẵn sàng hợp tác với các đối tác tôn trọng chủ quyền của Niamey.

Trong khi đó, chính quyền mới của quốc gia châu Phi này đã ký một biên bản ghi nhớ với Nga để tăng cường hợp tác quốc phòng.

Pháp buộc phải đóng cửa đại sứ quán ở Niger Pháp buộc phải đóng cửa đại sứ quán ở Niger Pháp lên kế hoạch giảm hiện diện quân sự ở Niger Pháp lên kế hoạch giảm hiện diện quân sự ở Niger ECOWAS kích hoạt lực lượng can thiệp Niger ECOWAS kích hoạt lực lượng can thiệp Niger

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước