Nigeria giành quyền kiểm soát khu trại chủ chốt của Boko Haram

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 07:20 GMT+7

Quân đội Nigeria sau khi giành được khu trại chủ chốt của Boko Haram tại Sambisa. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã bị đánh bật khỏi rừng Sambisa, một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng này tại Nigeria.

Đây là tuyên bố vừa được Tổng thống Nigeria đưa ra.

Quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát căn cứ của Boko Haram sau khi tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn trong nhiều tháng qua tại rừng Sambisa.

Hiện các phần tử khủng bố đang bỏ chạy và không còn nơi ẩn náu. Tuy nhiên, Chính phủ Nigeria hiện chưa đề cập đến số phận của thủ lĩnh nhóm phiến quân này.

Boko Haram đã hoạt động vũ trang tại Nigeria từ năm 2009 gây ra hàng loạt vụ tấn công và bắt cóc khiến ít nhất 20.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa.

Niềm vui đoàn tụ của các em gái bị Boko Haram bắt cóc Niềm vui đoàn tụ của các em gái bị Boko Haram bắt cóc Boko Haram trả tự do cho 21 nữ sinh làng Chibok Boko Haram trả tự do cho 21 nữ sinh làng Chibok Giải cứu hơn 5.000 con tin khỏi nhóm Boko Haram tại Nigeria Giải cứu hơn 5.000 con tin khỏi nhóm Boko Haram tại Nigeria

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước