Nỗ lực giải cứu 4.000 người bị mắc kẹt vì cháy rừng tại Australia

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 01/01/2020 15:33 GMT+7

Cháy rừng tại Australia. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - 4.000 người Australia vào ngày 31/12/2019 đã đổ ra bờ biển phía Đông nước này và bị mắc kẹt tại đây vì lửa dữ dội từ cháy rừng đã lan đến nhiều thị trấn ven biển.

Chính phủ Australia đã cử chiến hạm cùng trực thăng quân sự và binh sỹ tới hỗ trợ chữa cháy và sơ tán người, đồng thời kêu gọi hỗ trợ từ lực lượng cứu hỏa tại Mỹ và Canada. Hàng nghìn người khác cũng buộc phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán đến bờ biển dọc bang New South Wales. 

Được biết, tính từ đầu tháng 10/2019 đến nay, hơn 200 đám cháy rừng lớn đã diễn ra, thiêu rụi 4 triệu ha đất và làm ít nhất 11 người tử vong tại Australia.


Nỗ lực giải cứu 4.000 người bị mắc kẹt vì cháy rừng tại Australia - Ảnh 1.
Nỗ lực giải cứu 4.000 người bị mắc kẹt vì cháy rừng tại Australia - Ảnh 2.
Nỗ lực giải cứu 4.000 người bị mắc kẹt vì cháy rừng tại Australia - Ảnh 3.
Nỗ lực giải cứu 4.000 người bị mắc kẹt vì cháy rừng tại Australia - Ảnh 4.
Nỗ lực giải cứu 4.000 người bị mắc kẹt vì cháy rừng tại Australia - Ảnh 5.
Nỗ lực giải cứu 4.000 người bị mắc kẹt vì cháy rừng tại Australia - Ảnh 6.


Australia cảnh báo cháy rừng lan rộng ở ngoại ô thủ đô Sydney Australia cảnh báo cháy rừng lan rộng ở ngoại ô thủ đô Sydney

VTV.vn - Ngày 21/12, chính quyền Australia cảnh báo các đám cháy ở khu vực Blue Mountains thuộc bang New South Wales có nguy cơ lan rộng ra các khu vực ngoại ô thành phố Sydney.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước