Nổ lựu đạn ở Madagascar, hơn 70 người thương vong

Kiều Nhi (VTV9)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 11:34 GMT+7

Người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viên (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương do nổ lựu đạn tại Madagascar ngay trong ngày kỷ niệm độc lập của nước này.

Quả lựu đạn đã phát nổ tại một sân vận động ở thủ đô Antananarivo vào khoảng 23h ngày 26/6 (giờ Việt Nam) trong lúc có đông người tham dự buổi hòa nhạc miễn phí mừng 56 năm ngày Madagascar độc lập. Trước đó, một cuộc diễu binh đã diễn ra tại sân vận động này.

Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ lựu đạn đều là trẻ em. Thủ tướng Madagascar đã kịch liệt lên án vụ tấn công, còn quân đội nước này coi đây là hành động khủng bố. Lực lượng an ninh Madagascar đã mở cuộc điều tra truy lùng thủ phạm. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Vụ tấn công gần đây nhất tại Madagascar xảy ra vào tháng 1/2014 khi một quả lựu đạn phát nổ cũng ở bên ngoài sân vận động nói trên làm một trẻ nhỏ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Madagascar là một trong những nước nghèo nhất thế giới và đang chậm chạp phục hồi sau một thời kỳ dài bất ổn chính trị từ năm 2009.

Nổ lựu đạn ở Malaysia, hàng chục người thương vong Nổ lựu đạn ở Malaysia, hàng chục người thương vong

Giới chức Malaysia ngày 9/10 cho biết, một vụ nổ lựu đạn đã xảy ra tại khu giải trí ở Thủ đô Kuala Lumpur, khiến 1 người thiệt mạng và 13 người khác đã bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước