Nobel Hóa học 2022: Vinh danh ba nhà nghiên cứu Mỹ và Đan Mạch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/10/2022 18:46 GMT+7

Bà Carolyn R. Bertozzi, ông Morten Meldal và ông K. Barry Sharpless được trao giải Nobel Hóa học 2022. Ảnh: Twitter

VTV.vn - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố chủ nhân của Giải Nobel Hóa học năm nay.

Giải Nobel Hóa học thuộc về ba nhà khoa học Carolyn Bertozzi (người Mỹ), Morten Meldal (người Đan Mạch) và Bary Sharpless (người Mỹ) vì đóng góp cho quá trình nghiên cứu phát triển của phản ứng click và phản ứng hóa học sinh - trực giao.

Những phản ứng trên đang được giới nghiên cứu dùng rộng rãi trên toàn cầu để khám phá tế bào và theo dõi quá trình sinh học. Sử dụng phản ứng sinh - trực giao, các nhà nghiên cứu đã cải tiến thuốc điều trị ung thư, hiện nay đang được thử nghiệm lâm sàng. Phản ứng click và phản ứng sinh - trực giao đã đưa hóa học vào kỷ nguyên mới, mang lại lợi ích lớn cho nhân loại.

Nobel Hóa học là giải thưởng thứ ba được công bố trong mùa giải Nobel năm nay và là giải Nobel Hóa học thứ 114 kể từ năm 1901.

Những ứng cử viên được kỳ vọng cho giải Nobel Hóa học 2022 Những ứng cử viên được kỳ vọng cho giải Nobel Hóa học 2022

VTV.vn - Sự phát triển của vaccine công nghệ mRNA, khái niệm "hóa học sinh học" hay da nhân tạo là những nghiên cứu được đánh giá là có tiềm năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước