Nội các Anh họp về tư cách thành viên trong châu Âu

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/02/2016 07:00 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu trước báo giới sau cuộc họp nội các tại số 10 phố Downing, London ngày 20/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 20/2, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc họp với các thành viên nội các của nước này nhằm thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.

Thủ tướng David Cameron công bố dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý về việc Anh đi hay ở lại EU vào ngày 23/6 tới. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn phải đợi Quốc hội Anh thông qua. Ông Cameron khẳng định, những thỏa thuận vừa đạt được giữa Anh và EU là những thỏa thuận đem lại quy chế đặc biệt cho London.

Với những ưu đãi vừa nhận được,Thủ tướng Anh cam kết sẽ quyết liệt vận động để cử tri bỏ phiếu cho Anh ở lại EU.

Sau thỏa thuận với EU, bài toán chia rẽ, mâu thuẫn trong nội các tiếp tục chờ Thủ tướng Anh Sau thỏa thuận với EU, bài toán "chia rẽ, mâu thuẫn" trong nội các tiếp tục chờ Thủ tướng Anh

VTV.vn - Sau khi nước Anh đạt được bản thỏa thuận với EU, những mâu thuẫn, chia rẽ trong lòng nước Anh mới thực sự được thể hiện rõ hơn lúc nào hết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước