Nội các Nhật Bản thông qua danh sách các Thứ trưởng mới

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 19/09/2020 06:00 GMT+7

Ông Yoshihide Suga (giữa) được Quốc hội bầu chọn làm Thủ tướng mới của Nhật Bản, ngày 16/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Ngày 18/9, Nội các Nhật Bản đã thông qua danh sách các Thứ trưởng cấp cao và quốc vụ khanh ở các Bộ, ngành trong chính quyền của tân Thủ tướng Yoshihide Suga.

Cụ thể, có 25 nghị sĩ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng cấp cao và 27 nghị sĩ được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh.

Trong số này, đáng chú ý bà Junko Mihara, cựu Chủ tịch Ủy ban Y tế và Phúc lợi của Thượng viện Nhật Bản, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng cấp cao của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Ông Kenji Nakanishi, người từng là thành viên của Ủy ban Ngân sách và Tài chính Thượng viện, được lựa chọn làm Thứ trưởng cấp cao của Bộ Tài chính và ông Eiichiro Washio, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Môi trường của Hạ viện, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng cấp cao của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu trong cuộc gặp với các tân Thứ trưởng, Thủ tướng Suga nhấn mạnh các nỗ lực cải cách. Ông nói: "Tôi muốn tất cả các vị đi đầu trong việc phá bỏ chủ nghĩa cục bộ trong bộ máy hành chính, thoát khỏi tình trạng lợi ích cục bộ và các tiền lệ xấu, thúc đẩy quyết liệt cải cách quy định".

Bên cạnh đó, ông kêu gọi các tân Thứ trưởng hành động theo các kế hoạch của Nội các và chỉ thị của các bộ trưởng trong việc soạn thảo các chính sách để khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đảm bảo sự hồi phục kinh tế.

Sau khi được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng ngày 16/9, ông Suga đã công bố thành phần nội các mới, trong đó giữ tại nhiệm 8 vị trí trong nội các của Thủ tướng tiền nhiệm Abe Shinzo, gồm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso; Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi; Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hiroshi Kajiyama. 

Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Suga cam kết tiếp tục các chính sách kinh tế Abenomics của người tiền nhiệm Shinzo Abe và ưu tiên hàng đầu thời điểm hiện tại là ứng phó với dịch COVID-19.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và nội các từ chức Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và nội các từ chức

VTV.vn - Sáng nay (15/09), nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã đồng loạt từ chức ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước