Nối lại đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/10/2019 06:06 GMT+7

Từ trái qua: Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo kế hoạch, hôm nay (10/10) Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán thương mại tại Washington.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn dầu đoàn đàm phán Trung Quốc. Dự kiến, ông Lưu Hạc sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành tổng cộng 12 vòng đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, chưa có kết quả. Quan hệ hai nước còn leo thang căng thẳng ngay trước vòng đàm phán lần này, sau khi Mỹ liệt thêm 28 công ty Trung Quốc vào danh sách đen.

Giới đầu tư Mỹ nghi ngại về triển vọng đàm phán Mỹ - Trung Giới đầu tư Mỹ nghi ngại về triển vọng đàm phán Mỹ - Trung

VTV.vn - Giới đầu tư phố Wall cho rằng, vẫn với thái độ cứng rắn như hiện nay của Mỹ, kết quả vòng đàm phán tới khó đạt được như kỳ vọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước