Trung Quốc công bố kế hoạch vòng đàm phán thương mại tiếp theo với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/10/2019 16:27 GMT+7

Vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Thượng Hải vào tháng 7/2019. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sáng nay (8/10), phía Trung Quốc đã thông báo kế hoạch tham gia vòng đàm phán dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 10/10 tới.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn dầu đoàn đàm phán nước này tham gia vòng đàm phán thương mại tiếp theo với Mỹ.

Thành phần đoàn đàm phán Trung Quốc còn có Bộ trưởng Bộ Thương mại Chung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Dịch Cương.

Đến nay, Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành tổng cộng 12 vòng đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng thương mại gây thiệt hại cho hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Vòng đàm phán lần này được kỳ vọng sẽ giúp giảm căng thẳng giữa hai nước kéo dài trong hơn 1 năm qua.

Mỹ bất ngờ bổ sung hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen Mỹ bất ngờ bổ sung hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen

VTV.vn - Nguyên nhân do các công ty này bị cáo buộc có dính líu đến hành động vi phạm nhân quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước