Nơi một năm hứng chịu... 18 vạn trận động đất

VTV9-Thứ hai, ngày 22/04/2019 06:03 GMT+7

Trạm đo động đất tại California. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trong một nghiên cứu sử dụng những thiết bị tối tân mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã ghi nhận bang California là nơi hứng chịu lên đến 18 vạn trận động đất/năm.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng những thiết bị cực nhạy để phát hiện các rung chấn. Họ phát hiện, trung bình có 1 trận động đất nhẹ xảy ra tại đây cứ mỗi 3 phút. Trong giai đoạn từ năm 2008 - 2017, có đến 1,8 triệu trận động đất xảy ra ở California, trung bình 180.000 trận/năm, hầu hết là những rung chấn nhẹ có cường độ dưới 1 độ richter, không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. 

Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể tìm hiểu để dự đoán dự đoán những trận động đất mạnh, nguy hiểm và hiếm hơn qua việc phát hiện những trận động đất nhỏ này.


Động đất 6,8 độ richter tại California, Mỹ Động đất 6,8 độ richter tại California, Mỹ Mỹ: Động đất mạnh ở bang California Mỹ: Động đất mạnh ở bang California Động đất tại California có thể gây thiệt hại 1 tỉ USD Động đất tại California có thể gây thiệt hại 1 tỉ USD



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước