Nông dân châu Âu nỗ lực bảo vệ đàn gia súc trước nắng hạn

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 02/08/2018 08:53 GMT+7

VTV.vn - Nông dân chăn nuôi bò sữa tại châu Âu đang phải cố gắng chống chọi với đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài, bảo vệ đàn gia súc.

Tại châu Âu, đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài hiếm thấy ở châu lục này đang tác động rất xấu tới ngành sản xuất nông nghiệp. 8h hàng ngày là thời gian đàn bò con ra đồng gặm cỏ. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, bò hầu như bị nhốt trong chuồng cả ngày, ăn rơm khô trộn với ngô ủ và khoai tây. Nguyên nhân là do việc ra đồng quá nóng, bò không chịu được, trên đồng cỏ cũng đã chết khô.

Nhiệt độ ngoài trời là 35oC, trong chuồng bò cũng là 35oC. Trong những ngày nóng, bò cũng uống nước nhiều hơn, mỗi con cần tới 150 lít nước. Tình trạng nóng nực bất thường đã làm phát sinh thêm nhiều chi phí. Đã 2 năm liên tiếp hạn hán diễn ra, gây thiệt hại cho nông nghiệp. Năm 2017, Vương quốc Bỉ đã phải tuyên bố tình trạng thiên tai bất thường và trợ cấp cho nông dân.

Nông dân nuôi bò nơi đây còn một mối lo nữa là nếu từ giờ đến đầu tháng 9 nắng hạn vẫn tiếp tục, các ruộng ngô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngô là thức ăn bổ sung cho bò. Nếu như vụ ngô thất bát, nông dân sẽ phải tốn thêm chi phí cho đàn bò.

Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, nhiệt độ lên tới 44 độ C Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, nhiệt độ lên tới 44 độ C

VTV.vn - Một số quốc gia châu Âu hiện đang trải qua thời kỳ nắng nóng kỷ lục trong một thập kỷ, khi nhiệt độ tăng đến 44 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước