Nông thôn Ấn Độ khô hạn vì các đô thị "hút" hết nước

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 17/06/2024 15:06 GMT+7

VTV.vn - Những ngôi làng nghèo khó ở ngoại ô vốn là khu vực cung cấp nước cho siêu đô thị nhưng giờ đây, các giếng nước đều cạn kiệt.

Khác xa với những tòa nhà cao tầng lấp lánh của thủ đô tài chính Mumbai ở Ấn Độ, những ngôi làng nghèo khó ở ngoại ô - nơi vốn là khu vực cung cấp nước cho siêu đô thị thì giờ đây, các giếng nước đều đang cạn kiệt. Giới chuyên gia cảnh báo cuộc khủng hoảng nước tương tự đang diễn ra trên khắp Ấn Độ khi những người dân nông thôn phải "nhịn uống" để nhường nước cho các thành phố lớn.

Cô Sunita Pandurang Satgir là một trong những người phụ nữ ở làng Navinwadi, cách trung tâm tài chính Mumbai 100 km. Khu vực này cũng là nguồn cung cấp cho khoảng 60% lượng nước của Mumbai. "Chúng tôi có bao nhiêu nước đều chuyển hết về Mumbai, dân ở đây chẳng có nước mà uống" - cô Satgir chia sẻ.

Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các hình thái thời tiết, gây hạn hán kéo dài và ngày càng nghiêm trọng hơn. Chỉ đầu mùa hè khắc nghiệt, các giếng nước đã nhanh chóng khô cạn. Vào giai đoạn cao điểm của mùa hè, có thể mất tới 6 giờ mỗi ngày để lấy được chút nước ít ỏi.

Nông thôn Ấn Độ khô hạn vì các đô thị hút hết nước - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: AFP)

Chị Rupali Bhaskar Sadgir - Phó trưởng làng Navinwadi - cho hay: "Chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn vì khan hiếm nước. Mực nước trong giếng cũng đã xuống thấp. Chúng tôi dành toàn bộ thời gian để lấy nước và không thể làm công việc nào khác".

Khi giếng cạn, ngôi làng Navinwadi phải dựa vào xe chở nước của chính phủ với nguồn cung không đều đặn, 2 hoặc 3 lần một tuần. Những chiếc xe này chở nước chưa qua xử lý từ một con sông ô nhiễm - nơi người dân đến giặt giũ và tắm rửa chung với cả động vật.

Phó trưởng làng Rupali cho biết người dân thường bị bệnh vì sử dụng nguồn nước này. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của họ. Các cơ quan chính quyền ở cả cấp tiểu bang và thủ đô New Delhi đều cam kết giải quyết vấn đề và đã công bố nhiều chương trình để giải quyết cuộc khủng hoảng nước tồi tệ này, song, dường như kết quả chưa được như kỳ vọng.

Theo ông Himanshu Thakkar (Mạng lưới Nam Á về Đập, Sông và Con người): "Những người sống phụ thuộc vào các nguồn nước từ suối, rừng hoặc các vùng nước địa phương dễ bị tổn thương và thiếu thốn nhất. Mặc dù các dự án phân bổ nước được lên kế hoạch xây dựng tại các khu vực dễ bị hạn hán nhưng hầu hết các dự án chỉ phục vụ cho các khu vực đô thị và các ngành công nghiệp".

Thủ tướng Narendra Modi đã công bố kế hoạch quan trọng nhằm cung cấp nước máy cho mọi hộ gia đình vào năm 2019, nhưng đến nay, gần 5 năm sau, người dân làng Navinwadi vẫn sống bằng nguồn cung nước được phân phối hạn chế. Các chuyên gia lo ngại tình trạng này sẽ ngày càng lan rộng hơn tại nhiều bang khác.

Những người kéo xe ở Ấn Độ tuyệt vọng trong nắng nóng Những người kéo xe ở Ấn Độ tuyệt vọng trong nắng nóng Ấn Độ hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước tới nay Ấn Độ hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước tới nay Thủ đô New Delhi của Ấn Độ thiếu nước trầm trọng Thủ đô New Delhi của Ấn Độ thiếu nước trầm trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước