Nữ Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên Madeleine Albright qua đời ở tuổi 84

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ năm, ngày 24/03/2022 17:13 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Madeleine Albright, nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, đã qua đời ở tuổi 84, gia đình của bà cho biết.

Gia đình bà Madeleine Albright cho biết trong một tuyên bố:

"Chúng tôi rất đau lòng thông báo rằng, Tiến sĩ Madeleine K Albright, Ngoại trưởng Hoa Kỳ thứ 64 và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ đó, đã qua đời vào ngày hôm nay. Nguyên nhân là do căn bệnh ung thư. Bà được bao bọc bởi gia đình và bạn bè. Chúng tôi đã mất đi một người mẹ, người bà, người chị, người dì và người bạn yêu thương.

Madeleine Albright, tên khai sinh là Marie Jana Korbelova, là một người gốc Praha, đến Mỹ tị nạn vào năm 1948 và vươn lên tầm cao trong việc hoạch định chính sách của Mỹ, được tặng Huân chương Tự do của Tổng thống vào năm 2012, danh hiệu dân sự cao nhất của quốc gia.

Là một nhà đấu tranh không mệt mỏi cho dân chủ và nhân quyền, lúc qua đời, bà là giáo sư tại Trường dịch vụ đối ngoại của Đại học Georgetown, Chủ tịch Tập đoàn Albright Stonebridge, một phần của Dentons Global Advisors, Chủ tịch Albright Capital Management, Chủ tịch của Quỹ học bổng Harry S Truman, Chủ tịch Viện Dân chủ Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc phòng Hoa Kỳ và là một nhà sáng tác.

Bà thành lập Viện Albright về Các vấn đề Toàn cầu tại Đại học Wellesley, từng là người được ủy thác trọn đời của Viện Aspen, và là thành viên của chi hội Nhà thờ Quốc gia Washington. Bà qua đời ở tuổi 84".

Nữ Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên Madeleine Albright qua đời ở tuổi 84 - Ảnh 1.

Bà Albright được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ vào năm 1997. (Ảnh: Sky News)

Bà Albright là con gái của một nhà ngoại giao Tiệp Khắc, người bị buộc phải lưu vong sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng đất nước vào năm 1939. Bà cùng gia đình chuyển đến bang Colorado ở Mỹ từ Tiệp Khắc vào năm 1948.

Bà Albright trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1957, sau đó trở thành phụ tá của Thượng nghị sĩ Edmund Muskie trước khi đảm nhận vị trí thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Bà là nhân vật trung tâm trong chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, ban đầu giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Năm 1997, bà trở thành nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ khi kế nhiệm ông Warren Christopher đảm nhận vị trí Ngoại trưởng Mỹ .

Vào thời điểm được bổ nhiệm, bà Alright là người phụ nữ giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử Chính phủ Mỹ.

Bà đã tham gia đóng góp trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh, cố vấn cho các ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ.

Tháng 5/2012, bà Albright đã được Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton làm hiệu trưởng trường đại học Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton làm hiệu trưởng trường đại học

VTV.vn - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của trường Đại học Queen tại Belfast, Bắc Ireland.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước