Nữ quyền có giúp liên danh Biden-Harris chiến thắng hay không?

Nguyễn Hà-Thứ ba, ngày 03/11/2020 10:06 GMT+7

VTV.vn - Trong nhiều ẩn số, nữ quyền có thể là mảnh ghép giúp liên danh Biden - Harris chiến thắng cuộc bầu cử 2020 hay không?

Tại Mỹ theo thống kê hồi năm ngoái, nữ giới chiếm 50,52% dân số. Hiện, 44% nhà tài trợ chính trị cho cuộc bầu cử 2020 là phụ nữ. Đây tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận. Tờ New York Times, nhận định, những người phụ nữ tại Mỹ sẽ có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. 

Những người phụ nữ ủng hộ liên danh Biden - Harris

Khi ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ đồng hành cùng ông trong vai trò "phó tướng", nhiều phụ nữ tại nước này đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ. Trong tháng 8 vừa qua, chiến dịch tranh cử của liên danh Biden - Harris nhận khoản quyên góp 33,4 triệu USD từ các nhà tài trợ nữ. Con số này cao gấp 3,8 lần số tiền mà Tổng thống Trump huy động được, ở mức 8,7 triệu USD. Nữ tỉ phú Jacqueline Mars với tổng tài sản khoảng 28,9 tỉ USD, và nữ tỉ phú Laurene Powell Jobs (có tài sản 18,6 tỉ USD) là 2 trong số 5 tỉ phú tài trợ lớn nhất cho chiến dịch của ông Joe Biden. 

Chính nhờ sự có mặt của nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris, chiến dịch tranh cử của liên danh này đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ trong một tháng của một ứng viên tổng thống. Hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha tại Đại học Howard, trường cũ của bà Harris, với khoản quyên góp hơn 430.000 USD. 

Chính những điều này đã tạo nguồn tài chính cho việc gia tăng quảng cáo, thu hút sự chú ý của cử tri khắp cả nước với liên danh Biden - Harris.

Nữ quyền có giúp liên danh Biden-Harris chiến thắng hay không? - Ảnh 1.

Tỷ lệ phụ nữ ủng hộ 2 ứng viên tổng thống theo Morning Consult.

Theo thống kê của Morning Consult, ông Biden dẫn trước ông Trump trong số phụ nữ da trắng ở khu vực ngoại ô ủng hộ. Ông Biden nhận được 51% lá phiếu ủng hộ, trong khi ông Trump chỉ có 44%.

Mặc dù nước Mỹ vẫn còn những vấn đề nữ quyền, thế nhưng, có một sự thật là nữ giới nước này ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị. Theo khảo sát của tờ New York Times, nhiều phụ nữ Mỹ thể hiện quan điểm ủng hộ ứng cử viên Joe Biden hơn Tổng thống Donald Trump. Nếu như thời gian đầu của cuộc vận động tranh cử, chỉ các cử chi nữ da màu thể hiện sự ủng hộ liên danh Biden- Harris, thì đến giờ, nhiều cử chi nữ da trắng cũng đã nghiêng về phía liên danh này.

Những người phụ nữ có thiên hướng ủng hộ những chính sách mềm mỏng hơn mà ông Biden đưa ra trong các cuộc vận động tranh cử. Ngoài ra, cách tư duy và mối quan tâm của những cử tri nữ cũng khác với cử tri nam. Ví dụ như họ quan tâm nhiều tới các vấn đề sức khỏe, xã hội, bình đẳng giới, xung đột sắc tộc, nạo phá thai. Vì thế, từ cuộc bầu cử năm 2016, các cử tri nữ đã thể hiện sự thiếu tin tưởng với Tổng thống Trump, khi 49% nữ cử tri bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, còn 47% nữ cử tri bỏ phiếu cho ông. 

Vì sao cư tri nữ thích liên danh Biden - Harris hơn?

Trước đó, khi ông Biden làm trong chính quyền thời cựu Tổng thống Barack Obama, ông đã hướng tới giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng tới nữ giới, như thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức về tình trạng phổ biến của bạo lực tình dục ở các trường đại học và trong giới trẻ. Thêm vào đó, việc ông Biden đã đồng tài trợ Đạo luật Bạo lực Chống Phụ Nữ - VAWA, giúp giảm bạo lực gia đình chống phụ nữ tại Mỹ xuống 64%, cũng giúp ông ghi điểm cao với phái nữ.

Nữ quyền có giúp liên danh Biden-Harris chiến thắng hay không? - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ da màu Mỹ ủng hộ liên danh Biden - Harris (Nguồn: AFP)

Hơn thế nữ, ông Biden còn ủng hộ các vấn đề khác liên quan đến phụ nữ như sự bình đẳng trong đại diện tại Quốc hội và mức lương bình đẳng cho phụ nữ. Ứng cử viên này đã tạo cơ hội để có thêm nữ giới chạy đua vào Thượng viện vào đầu thập niên 90 và khuyến khích họ tham gia Ủy ban Tư pháp. Ngoài ra, ông cũng đảm bảo mọi nữ nhân viên của mình được trả lương trong suốt thời gian nghỉ thai sản, một phúc lợi cực kỳ hy hữu dành cho phụ nữ trong thập niên 90. Với những gì mà ông đã làm được với những người phụ nữ quanh mình, ông đã gây được thiện cảm rất lớn.

Nữ quyền có giúp liên danh Biden-Harris chiến thắng hay không? - Ảnh 3.

Bà Kamala Harris tham gia vận động tranh cử tại Arizona (Nguồn: Reuters)

Với nữ tướng Kamala Harris, bà rất được lòng cử tri nữ vì có nhiều nỗ lực vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Bà người phụ nữ Mỹ gốc Phi thứ 2 trong lịch sử được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ và là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên làm Tổng chưởng lý của tiểu bang California. Chỉ riêng điều này đã ghi điểm mạnh với các nữ cử tri. Đặc biệt hơn, nhiều người kì vọng vào bà Kamala Harris trong liên danh này bởi nếu chiến thắng, bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đảm nhận chức Tổng thống Mỹ. Đây sẽ là một dấu mốc lịch sử với chính trường Mỹ. Thậm chí, nhiều báo chí thể giới còn ví von, bà Kamala Harris có thể là một phiên bản nữ của cựu Tổng thống Barack Obama.

Cách thức lấy lòng tin của cử tri nữ của liên danh Biden - Harris

Nắm bắt được tâm lý, xu hướng bỏ phiếu của các nữ cử tri, liên danh Biden - Harris đã có nhiều chiến thuật để lấy lòng được nhóm này. Trong trang web tranh cử của mình, liên danh có nêu rõ những chương trình nghị sự dành cho phụ nữ gồm: đảm bảo công việc cho phụ nữ, chấm dứt bạo hành, bạo lực giới, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong y tế với nữ giới, bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ. Ngoài ra, chương trình hành động này của liên danh Biden - Harris còn bao gồm duy trì cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Họ cho biết sẽ sử dụng ngân sách liên bang để đầu tư cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, miễn học phí các trường cao đẳng và đại học công lập cho mọi gia đình có thu nhập dưới 125.000 đô-la, và cấp tín dụng thuế lên tới 8.000 đô-la cho các gia đình có thu nhập thấp và trung lưu để giúp chi trả dịch vụ giữ trẻ.

Nữ quyền có giúp liên danh Biden-Harris chiến thắng hay không? - Ảnh 4.

Chương trình nghị sự dành cho phụ nữ của liên danh Biden - Harris

Ngoài ra, trong buổi tranh luận trực tiếp của bà Kamala Harris với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, bà cũng đã ghi điểm với nhiều người xem là nữ. Trong khi ông Pence liên tục muốn nhảy vào ngắt lời của bà Harris khi bà đang phát biểu, bà chỉ nhẹ nhàng và bình tĩnh nhắc nhở đối thủ của mình về thái độ khi tranh luận. Nữ ứng viên thường xuyên lặp lại ý này trong suốt cuộc tranh luận, khi nói các câu như:

"Ngài Phó Tổng thống, tôi vẫn đang phát biểu” 

"Nếu ông không phiền, hãy để tôi nói xong, sau đó chúng ta có thể nói chuyện." 

 "Ông ấy đã ngắt lời tôi, và tôi chỉ muốn kết thúc."

Và điều này đã trở thành xu hướng được nhắc tới trên các trang mạng xã hội của những người dùng nữ. Họ cảm thấy thấu hiểu cảm giác của bà Harris, vì đó là những gì họ gặp phải khi làm việc, rằng những đồng nghiệp nam thường lấn át họ trong phát biểu. 

Nữ quyền có giúp liên danh Biden-Harris chiến thắng hay không? - Ảnh 5.

Các tài khoản twitter đồng cảm với bà Kalama Harris vì cũng bị đồng nghiệp nam ngắt lời

Một số nghiên cứu về sự khác biệt trong cách nói giữa các giới kể từ những năm 1970 đã phát hiện ra rằng, nam giới có nhiều khả năng cắt ngang lời người khác khi đang nói hơn - và họ làm gián đoạn phụ nữ nhiều nhất. Hiểu được điều này, bà Kamala Harris đã có những hành động để khơi gợi sự đồng cảm của các cử tri nữ.

Một số chuyên gia nhận định, nếu nữ giới hợp lực ủng hộ chiến dịch của Biden và Harris, thì đây sẽ là thách thức lớn với triển vọng tái đắc cử của ông Trump. Và hiện nay, giới quan sát đánh giá phụ nữ có thể là nhân tố quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước