Núi Eveverst tích tụ hàng tấn rác sau 70 năm mở cửa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau 70 năm mở cửa cho các nhà leo núi thử thách giới hạn bản thân, núi Eveverst nay đã tích tụ hàng tấn rác thải.

Everest - nóc nhà của thế giới trong 70 năm qua, hàng trăm nhà leo núi tới đây để chinh phục ngọn núi này. Tuy nhiên khi rời đi, cái họ để lại không chỉ là những dấu chân mà là rất nhiều rác, hàng tấn rác.

Hình ảnh do hướng dẫn viên leo núi người Nepal Tenzi Sherpa ghi lại tại một trạm nghỉ trên núi Everest cho thấy, những người leo núi trước đó khi rời đi đã bỏ lại hàng tấn rác.

Ông Tenzi Sherpa - Hướng dẫn viên leo núi cho biết: "Chúng tôi phải mang hơn 200kg rác xuống chân núi, các trại ở dưới thấp thì càng nhiều rác, phải đến hàng tấn. Chúng tôi không thể đem hết xuống được".

Núi Eveverst tích tụ hàng tấn rác sau 70 năm mở cửa - Ảnh 1.

Theo quy định của Chính phủ Nepal, những người leo núi bắt buộc phải mang rác thải của họ từ trên núi xuống, nếu không sẽ mất 4.000 USD tiền đặt cọc. Tuy nhiên, nhiều người lựa chọn mất tiền còn hơn là mất thêm sức lực để mang rác xuống chân núi, trong khi công tác giám sát vừa khó khăn vừa không hiệu quả.

Ông Garrett Madison - Nhà leo núi người Mỹ cho rằng: "Chúng ta cần tìm ra cách tốt hơn để giám sát các đội ở các khu cắm trại trên cao để đảm bảo rằng, họ sẽ mang tất cả rác xuống".

Biến đổi khí hậu đã khiến băng trên núi tan nhiều hơn, phơi bày đống rác tích tụ đã lâu. Chỉ từ đầu năm đến nay, các nhà chức trách Nepal đã thu gom hơn 13 tấn rác từ núi Everest.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Eveverst

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước