Nước Mỹ bước vào ngày “Siêu thứ Ba”

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 03/03/2020 18:26 GMT+7

Cử tri đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử sơ bộ “Siêu thứ ba” ở quận Cam, bang California. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 3/3 (theo giờ địa phương), ngày “Siêu thứ Ba” tại Mỹ, các điểm bỏ phiếu trên 15 bang và vùng lãnh thổ của nước này mở cửa đón các cử tri đảng Dân chủ đi bỏ phiếu.

Việc này nhằm chọn ra ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020.

Trong ngày “Siêu thứ Ba” năm nay, ngày bầu cử sơ bộ lớn nhất trong tiến trình bầu cử Mỹ, vùng lãnh thổ Samoa và 14 bang của Mỹ sẽ tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín hay bỏ phiếu. 

Việc hai tiểu bang có đông dân nhất với số lượng biểu lớn đại biểu lớn nhất là California với 415 đại biểu đảng Dân chủ và Texas 228 đại biểu đều sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày “Siêu thứ Ba”, đồng nghĩa với việc hơn 30% dân số Mỹ sẽ bỏ phiếu vào ngày 3/3. 

Chính vì vậy, sự kiện này đánh dấu giai đoạn quan trọng trong cuộc đua và quyết định liệu một ứng viên có khả năng thu hút cử tri ở tầm quốc gia không, không còn ở từng bang riêng lẻ. 

Trong cuộc bầu cử năm 2020, ngoài ngày 3/3, ngày 10/3 và ngày 17/3 cũng có thể được coi là những ngày “Siêu thứ Ba” do số bang bầu cử sơ bộ vào những ngày này cũng lớn.


Mỹ: Vòng tranh luận cuối cùng trước ngày bầu cử “siêu thứ 3” Mỹ: Vòng tranh luận cuối cùng trước ngày bầu cử “siêu thứ 3”

VTV.vn - Sáng 26/2 (theo giờ Việt Nam), các ứng cử viên của đảng Dân chủ tại Mỹ bắt đầu cuộc tranh luận thứ 10 được phát sóng trực tiếp từ thành phố Charleston, bang Nam Carolina.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước