Nước Pháp cần tránh một 'đại dịch bên trong đại dịch'

Nguyễn Hà-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 18:50 GMT+7

Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Đại dịch bên trong đại dịch hiện có thể chưa là vấn đề ở Pháp nhưng có những dấu hiệu cho thấy nó sẽ có thể xảy ra rất nhanh và rất mạnh nếu chúng ta không làm gì.

Các biến thể của virus SARS-CoV-2, chủ yếu là biến thể được phát hiện tại Anh đang hoành hành ở Pháp, với số bệnh nhân nhiễm các biến thể này đang tăng lên hơn 2.000 ca/ngày trong tuần qua. Trong khi đầu tháng 1, số ca mắc các biến thể mới mỗi ngày ở Pháp mới chỉ là khoảng 500 ca.

Bộ trưởng Y tế Pháp cảnh báo, việc siết chặt giới nghiêm áp dụng cách đây một tháng không đủ để ngăn chặn tình trạng lây lan này.

"Số ca mắc mới tăng nhanh chóng và liên tục với hơn 20 nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Trong 3 tuần qua, số ca mắc mới của tuần sau lại nhiều hơn tuần trước 10%. Mặc dù đã có nhiều biện pháp kiểm soát được thực hiện, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ hiệu quả. Chúng ta cần tránh một 'đại dịch bên trong đại dịch' - Ông Olivier Véran - Bộ trưởng Y tế Pháp nói.

Nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc lần 2 Nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc lần 2

VTV.vn - Rạng sáng nay 30/10, nước Pháp đã chính thức bước vào giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc trong thời gian gần 5 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước