Nước sạch - Nỗi lo của hàng triệu người dân Delhi (Ấn Độ)

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 14:48 GMT+7

VTV.vn - Hình ảnh cư dân với xô chậu lỉnh kỉnh xếp hàng dài dưới cái nóng 45 độ C chờ xe chở nước đã rất quen thuộc ở các làng thuộc bang New Delhi, Ấn Độ.

Trong những này này, tại bang New Delhi, Ấn Độ, trời không có mưa, những chiếc xe bồn chở nước của Chính phủ phải hai ngày mới tới một lần. Người dân ở đây tranh nhau nước sinh hoạt dưới cái nắng như thiêu như đốt.

Một người dân địa phương cho biết: "Thiếu nước nên có khi chúng tôi phải mua nước ở những người buôn lẻ, giá đắt gấp mấy lần nhưng phải chịu thôi. Không có nước thì sống bằng cách nào".

Theo chị Nirmala Devi, giáo viên mẫu giáo, việc thiếu nước diễn ra như cơm bữa ở đây. Tình trạng thiếu nước khiến chiếc máy giặt mua năm ngoái là sự hãnh diện của cả gia đình, giờ chẳng khác gì cục sắt bỏ không. Mặc dù đã tiết kiệm như thế nhưng tháng nào chị Nirmala cũng dành 1/6 khoản tiền lương giáo viên mẫu giáo của mình để mua nước.

"Chúng tôi mong Chính phủ nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Cứ hè đến, hàng nghìn người ở đây lại khốn khổ, có người phải bỏ cả làm chỉ để xếp hàng chờ mua nước", chị Nirmala nói.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước