Ô nhiễm nguồn nước: Chỉ 14% các con sông ở Anh đáp ứng “tình trạng sinh thái tốt”

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 08:13 GMT+7

Các con sông bị ô nhiễm đe dọa sự sống của rái cá. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Tại Anh, các con sông, suối và đầm lầy nước ngọt đang bị tàn phá bởi chất thải nông nghiệp, chất thải chưa qua xử lý, ô nhiễm và lũ lụt.

Đây là nội dung trong một báo cáo mới của các nhà môi trường tại Anh.

Báo cáo cho biết, các sông, suối và đầm lầy nước ngọt trên khắp nước Anh, xứ Wales và Bắc Ireland đang bị ô nhiễm do bão lũ và nước thải tràn vào, đồng thời hóa chất chảy ra từ các mỏ cũng như thuốc trừ sâu được sử dụng trong nông nghiệp.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bảo vệ chim Hoàng gia Anh (RSPB), National Trust và Rivers Trust, người dân nước này hiện không biết về tình trạng nguy hiểm thực sự của các con sống, suối..., nhưng cũng chỉ có dưới một nửa dân số tin rằng chúng đang ở trong tình trạng tốt.

Ô nhiễm nguồn nước: Chỉ 14% các con sông ở Anh đáp ứng “tình trạng sinh thái tốt” - Ảnh 1.

Động vật hoang dã đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm nguồn nước. (Ảnh: Sky News)

Rái cá, chim én, bươm bướm và cá hồi đang bị suy giảm nghiêm trọng về số lượng. Trong đó, một số loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do thực trạng nước bị ô nhiễm.

Tỷ lệ sông đạt "trạng thái sinh thái tốt" như sau:

• Anh: 14%

• Xứ Wales: 46%

• Bắc Ireland: 31%

Việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón trong canh tác không theo quy định là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước.

Ô nhiễm nguồn nước: Chỉ 14% các con sông ở Anh đáp ứng “tình trạng sinh thái tốt” - Ảnh 2.

Động vật hoang dã ở Lough Erne, Bắc Ireland đang lâm vào cảnh khốn cùng do nước thải, thuốc trừ sâu tràn ra sông. (Ảnh: Sky News)

Các công ty nước đã xả nước thải chưa qua xử lý ra sông 400.000 lần ở Anh và 100.000 lần ở Wales vào năm 2020, mặc dù luật quy định việc xả thải này chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt. Riêng ở Anh, hóa chất chảy ra từ các mỏ đã gây ô nhiễm 932 dặm (1.500 km) sông.

Theo kết quả một cuộc thăm dò trực tuyến của YouGov, 88% những người ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland đồng ý rằng, môi trường sống nước ngọt là "tài sản quốc gia".

Phó Giám đốc phụ trách chính sách của RSPB Jenna Hegarty cho biết: "Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người nghĩ rằng, các sông, suối... ở Anh là một "kho báu quốc gia" và thích thú trước cảnh tượng kỳ diệu với những con rái cá chơi đùa trong các dòng suối, chuồn chuồn, bướm bay lượn như những viên ngọc trên hồ và sự sôi động chớp nhoáng của nhiều con chim bói cá đang bay. Điều đáng lo ngại là việc các sông, suối của chúng ta đã và đang bị ô nhiễm và tình trạng ô nhiễm trở nên quá bình thường, khiến nhiều người không nhận ra có điều gì đó không ổn".

Cháy rừng đe dọa gây ô nhiễm hồ nước ngọt lớn nhất Sydney, Australia Cháy rừng đe dọa gây ô nhiễm hồ nước ngọt lớn nhất Sydney, Australia

VTV.vn - Cháy rừng tại Australia vẫn diễn biến nghiêm trọng. Tình trạng này đe dọa gây ô nhiễm hồ nước ngọt lớn nhất tại Sydney, nơi cung cấp 80% nguồn nước ở thành phố này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước