Ông Emmanuel Macron nhiều cơ hội tái đắc cử Tổng thống Pháp

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 03/04/2022 06:35 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tờ báo châu Âu trong tuần qua đã điểm lại 5 năm cầm quyền vừa qua của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cơ hội của ông trong cuộc bầu cử lần này.

Vào đúng một tuần nữa cử tri Pháp sẽ đi bầu cử Tổng thống cho nhiệm kỳ 5 năm sắp tới. Báo chí châu Âu tin chắc rằng, ông Macron sẽ làm Tổng thống Pháp thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tờ Kurier ra tại Áo viết: "Ông Emmanuel Macron đã đưa nước Pháp trở lại con đường tăng trưởng, đầu tư đang tăng trở lại, và tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 7,4%". "Ông đã thúc đẩy nhiều cải cách tự do hóa thị trường lao động, giảm chi phí nhân công, cải cách lương hưu và thuế khóa".

Tuy nhiên, theo bài báo, nhìn chung "Người Pháp không thích ông Macron. Có thể thấy điều này qua các cuộc biểu tình liên miên. Từ năm 1968, chưa bao giờ nước Pháp có nhiều đợt bãi công như dưới thời ông Macron". Bài báo cho rằng, lý do có thể là "từ cách lãnh đạo thiên về kỹ trị".

Ông Emmanuel Macron nhiều cơ hội tái đắc cử Tổng thống Pháp - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AP)

Hiện cử tri Pháp không còn quan tâm nhiều tới nhập cư và thất nghiệp. Mối bận tâm lúc này là tiền lương, sức mua, lạm phát, giá điện, giá xăng. Ông Macron đã khéo léo thể hiện rằng ông đã lắng nghe và đã thấu hiểu. Tờ báo Đức Donau Zeitung viết: "Tổng thống sắp mãn nhiệm cam kết nếu được bầu lại sẽ tăng ngân sách quốc phòng, tăng gấp đôi số lượng quân dự bị, phát triển năng lượng tái tạo, xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân. Ông cũng tuyên bố cắt giảm thuế, cải tổ cơ quan quản trị nhân lực, siết chặt quy định an sinh xã hội và nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 65".

Vào Chủ nhật tuần tới (ngày (10/4), người dân Pháp sẽ đi bầu cử. Theo tờ La Razón của Tây Ban Nha, "chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp đã cực kỳ thuận lợi cho ông Macron nhờ ba yếu tố: Chính phủ Pháp đã quản trị hiệu quả giai đoạn cuối của đại dịch, các chỉ số kinh tế cao cùng với tỷ lệ thất nghiệp thấp, và hình ảnh một nhà lãnh đạo kiên trì đi tìm giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine".

Theo bài báo, ông Macron thắng cử tới mức nào hiện chỉ phụ thuộc vào một yếu tố, đó là tỷ lệ cử tri đi bầu cử. Càng nhiều người không đi bầu cử, ông càng mất đi lợi thế. Bài báo dẫn lại kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, dự đoán "tỷ lệ cử tri không đi bầu có thể lên tới 33%".

Ông Emmanuel Macron chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Pháp Ông Emmanuel Macron chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Pháp

VTV.vn - Ngày 3/3, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước