Tranh cử Tổng thống Pháp 2022: Ông Emmanuel Macron đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ bảy, ngày 12/03/2022 17:44 GMT+7

Ông Emmanuel Macron trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống ở Poissy, phía Tây Paris, ngày 7/3/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Pháp xác nhận một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, nếu tái đắc cử, ông Emmanuel Macron sẽ nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi.

Ông Emmanuel Macron đã tuyên bố ứng cử cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp diễn ra vào tháng 4 trước thời hạn đăng ký một ngày và hiện đang bắt đầu tiết lộ chương trình tái tranh cử của ông.

Người phát ngôn của ông Emmanuel Macron xác nhận rằng, đương kim Tổng thống Pháp sẽ đề xuất tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Người phát ngôn Gabriel Attal nói với tập đoàn truyền thông quốc tế RTL: "Liệu có nên tiếp tục cung cấp tài chính cho người dân Pháp và đầu tư cho họ không? Chúng tôi nói có. Vậy chúng tôi có nên tăng thuế không? Câu trả lời là không. Vì vậy, điều đó có nghĩa là người dân sẽ làm việc lâu hơn".

Tuổi nghỉ hưu hiện tại ở Pháp là 62, và hệ thống lương hưu ở nước này được cho là có rất nhiều yếu tố phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand xác định, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ dành cho những người sinh sau năm 1969 tại một cuộc tranh luận do một liên đoàn lao động lớn tổ chức.

Sẽ có ngoại lệ đối với những người làm những công việc khó khăn hơn, yêu cầu sức khỏe thể chất hơn, những người này có thể nghỉ hưu ở tuổi 62, ông Ferrand nói thêm.

Tuyên bố của ông Macron về lập trường nâng tuổi nghỉ hưu đã bị các đối thủ của ông chỉ trích nặng nề.

Jean-Luc Mélenchon, ứng cử viên hàng đầu của phe cánh tả, muốn giảm tuổi nghỉ hưu xuống 60 và nói rằng, Tổng thống Pháp chưa tính toán đến chi phí trợ cấp thất nghiệp của đề xuất mới.

Trong khi đó, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, người cũng đề xuất hạ tuổi nghỉ hưu nhưng đối với những người bắt đầu đi làm sớm, cho biết, ông Macron đã để "người dân phải hy sinh bản thân".

Ứng cử viên cánh hữu Valérie Pécresse, người muốn nâng tuổi nghỉ hưu lên 65, đã chỉ trích ông Macron vì ông đã không làm như vậy trước đây.

Tổng thống Pháp Macron trước đó đã nỗ lực thúc đẩy thông qua cải cách lương hưu vào năm 2020, theo đó có thể nâng tuổi nghỉ hưu lên 64, loại bỏ các chương trình đặc biệt để tuân theo một hệ thống duy nhất.

Cải cách này đã vấp phải sự phản đối đáng kể, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp đất nước vào đầu năm 2020. Đề xuất của ông sau đó đã bị loại bỏ trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 10/4. Hiện ông Macron đang dẫn đầu trong những cuộc thăm dò giữa các ứng cử viên lớn.

Ông Emmanuel Macron chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Pháp Ông Emmanuel Macron chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Pháp

VTV.vn - Ngày 3/3, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước