Ông Francois Fillon trở thành ứng viên Tổng thống Pháp

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 28/11/2016 09:25 GMT+7

VTV.vn - Tối 27/11, ông Francois Fillon đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, chính thức trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Ông Francois Fillon, 62 tuổi, là người có nhiều kinh nghiệm chính trường và là Thủ tướng Pháp trong 5 năm. Trước đó, ông Fillon đã nhiều lần giữ chức vụ Bộ trưởng. Ông được cho là người ủng hộ điều hành kinh tế theo xu hướng tự do.

Tuy vòng bầu cử sơ bộ chỉ là việc nội bộ của đảng Cộng hòa Pháp, 7 ứng cử viên đã có 2 lần tranh luận trực tiếp trên truyền hình để đảng viên và người dân Pháp chia sẻ lý tưởng Cộng hòa và chọn ra người theo họ có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4/2017.

Hai ứng viên cánh hữu bước vào vòng 2 bầu cử sơ bộ Pháp Hai ứng viên cánh hữu bước vào vòng 2 bầu cử sơ bộ Pháp Bầu cử Tổng thống Pháp: 7 ứng viên cánh hữu tranh luận trên truyền hình Bầu cử Tổng thống Pháp: 7 ứng viên cánh hữu tranh luận trên truyền hình Ông Nicolas Sarkozy tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017 Ông Nicolas Sarkozy tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước