Ống hút bằng tre thân thiện với môi trường ở Lào

Ngọc Phương - Phan Anh - Ngọc Tiến (PV Đài THVN thường trú tại CHDCND Lào)-Thứ ba, ngày 20/11/2018 20:14 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại Luangprabang và một số địa điểm ở Vientiane, Lào, thay vì dùng ống hút bằng nhựa, các nhà hàng đã sử dụng ống hút hoàn toàn tự nhiên được làm từ tre.

Trong 6 tháng qua, một trong số rất nhiều nhà hàng phục vụ khách du lịch ở thủ đô Vientiane đã sử dụng ống hút bằng tre thay cho ống hút bằng nhựa khi phục vụ đồ uống cho du khách. Chủ nhà hàng này cho biết, khác với ống hút bằng nhựa chỉ dùng được một lần, ống hút bằng tre có thể tái sử dụng rất nhiều lần trong vòng 1 năm. Dù chi phí cao hơn ống hút bằng nhựa và phải trả thêm tiền khi gọi đồ uống, các du khách đều rất hài lòng với loại ống hút này bởi chúng được làm toàn toàn tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Anh Siou Vongkorad, Giám đốc Điều hành nhà hàng Coffee Hut, thủ đô Vientiane, Lào, chia sẻ: "95% khách của chúng tôi là khách du lịch đến từ Mỹ, châu Âu và châu Á. Họ rất vui khi chúng tôi phục vụ ống hút bằng tre bởi họ rất quan tâm tới môi trường".

Ống hút bằng tre là sản phẩm của Công ty Bamboo Laos, một doanh nghiệp startup do chị Aroun thành lập vào vào cuối năm 2016 tại Luang Prabang. Sau 6 năm trở về Lào sinh sống cùng cộng đồng người Khmu, chị Aroun đã nảy ra ý tưởng sản xuất ống hút bằng tre, nứa để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn tại Luangprabang. Từ bao bì đến sản phẩm của Bamboo Laos đều được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, không gây ô nhiễm môi trường nên được hầu hết các nhà hàng, khách sạn ở Luangprabang sử dụng.

Chị Arounothay Khounkhakoune, Giám đốc Công ty Bamboo Laos, cho biết: "Là hướng dẫn viên du lịch và khi tôi ngồi với khách hàng, các nhà hàng đều đưa cho chúng tôi ống hút bằng nhựa. Điều đó làm tôi rất buồn bởi các ống hút này sau đó bị vứt xuống sông Mekong. Chúng ta thích ăn cá, cá lại ăn các ống nhựa. Do đó, tôi quyết định phải thay đổi điều này. Và cách thay đổi nhanh nhất chính là không dùng ống hút bằng nhựa, thay vào đó là ống hút bằng tre".

Với ý tưởng ống hút bằng tre, Bamboo Laos đã giành được giải thưởng cao nhất của Chương trình Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp Du lịch vùng Mekong năm 2018. Hiện ống hút bằng tre của Bamboo Laos đã được xuất khẩu sang một số nước trong ASEAN như: Campuchia, Thái Lan và một số nước ở châu Âu như: Anh, Đức, Phần Lan và Australia. Bamboo Laos hiện đã có 1 chi nhánh sản xuất ở thủ đô Vientiane và có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất ra các tỉnh thành khác của Lào, đồng thời sản xuất thêm những sản phẩm khác từ tre cung cấp cho thị trường.

Không chỉ tạo công ăn việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người khuyết tật và người ở vùng nông thôn hẻo lánh, các sản phẩm của Bamboo Laos đã và đang được nhiều khách du lịch và người tiêu dùng lựa chọn bởi sự thân thiện với môi trường. Điều đó đã phần nào cho thấy sự thành công của Bamboo Laos chỉ sau 1 năm khởi nghiệp.


Sau Starbucks, Walt Disney nói không với ống hút nhựa Sau Starbucks, Walt Disney nói không với ống hút nhựa

VTV.vn - Công ty Walt Disney công bố sẽ ngừng sử dụng ống hút nhựa trên toàn bộ hệ thống của mình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước