Ông Lý Khắc Cường được bầu lại làm Thủ tướng Trung Quốc

Thái Bình (PV thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 14:46 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả bỏ phiếu, ông Lý Khắc Cường đã được bầu lại giữ chức Thủ tướng Trung Quốc.

Sáng nay (18/3), tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã tiếp tục tiến hành bỏ phiếu bầu ra các vị trí lãnh đạo cấp cao. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Lý Khắc Cường đã được bầu lại giữ chức Thủ tướng.

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Lý Khắc Cường tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ 5 năm. Trong sáng nay (18/3), Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đã tuyên thệ nhậm chức.

Phiên họp cũng đã bầu ra một số nhân sự cấp cao khác theo đề cử của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo đó ông Chu Cường đảm nhiệm cương vị Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; ông Trương Quân được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; ông Dương Hiểu Độ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia. Dự kiến, các đại biểu Quốc hội cũng sẽ bỏ phiếu bầu ra các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước