Ông Martin Schulz sẽ tranh cử Thủ tướng Đức

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 25/01/2017 17:35 GMT+7

Cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz. (Ảnh: AFP)

VTV.vn -Nếu Đảng Dân chủ Xã hội thắng Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của bà Angela Merkel trong bầu cử Quốc hội cuối năm nay, ông Martin Schulz gần như cầm chắc vị trí Thủ tướng Đức.

Đảng Xã hội Dân chủ Đức ngày 24/1 đã chỉ định ông Martin Schulz đại diện cho Đảng này trong cuộc bầu cử Quốc hội cuối năm nay. Nếu Đảng Xã hội Dân chủ Đức chiến thắng thì ông Martin Schulz có thể trở thành Thủ tướng nước Đức.

Ông Martin Schulz đã từ bỏ chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu để quay về với chính trường nước Đức. Ông sẽ là đối thủ của bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Ông Martin Schulz, 62 tuổi, là chính trị gia chuyên nghiệp, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức từ khi còn rất trẻ. Năm 31 tuổi, ông đã trở thành Thị trưởng một thành phố của Tây Đức.

Năm 39 tuổi, ông được bầu làm Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu và sau đó 8 năm trở thành Chủ tịch Nghị viện châu Âu, chức vụ ông giữ được cho đến khi từ chức vào đầu năm nay.

Nếu Đảng Dân chủ Xã hội thắng được Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử Quốc hội cuối năm nay, ông Martin Schulz gần như cầm chắc vị trí Thủ tướng Đức cho 4 năm tiếp theo.

Về phần mình, bà Angela Merkel cũng vẫn muốn tiếp tục làm Thủ tướng Đức thêm một nhiệm kỳ nữa. Cử tri Đức sẽ quyết định ai sẽ là Thủ tướng trong cuộc bầu cử tháng 9 năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước