Ông Putin sẽ tranh cử Tổng thống Nga với tư cách ứng viên tự do

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 07:09 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi họp báo thường niên năm 2017. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Tại cuộc họp báo lớn thường niên 2017, Tổng thống Nga Putin thông báo sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2018 với tư cách ứng cử viên tự do, không theo danh sách đảng.

Tuy nhiên, ông Putin hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các đảng và đông đảo người dân.

Trong buổi họp báo, Tổng thống Nga khẳng định sẽ nói về các vấn đề trong nước một cách trung thực, không đánh bóng.

Khi được hỏi về mục đích tranh cử, Tổng thống Putin khẳng định động cơ của ông là nâng cao thu nhập cho người dân cũng như cải thiện tình hình xã hội của đất nước. Mục tiêu của ông là xây dựng một nước Nga hiện đại, có hệ thống chính trị mềm mỏng và nền kinh tế công nghệ cao.

Tổng thống Putin đã đảm đương cương vị Tổng thống LB Nga 2 nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp (2000 - 2008), sau đó chuyển sang làm Thủ tướng Nga nhiệm kỳ 2008 - 2012.

Năm 2012, ông đã tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 3 kéo dài 6 năm theo Hiến pháp sửa đổi. Theo thăm dò, tỷ lệ ủng hộ ông Putin có xu thế tăng, luôn ở mức trên 80%.

Tổng thống Nga Putin họp báo thường niên năm 2017 Tổng thống Nga Putin họp báo thường niên năm 2017 Đối thủ lớn nhất của ông Putin trong cuộc tranh cử Tổng thống là chính ông! Đối thủ lớn nhất của ông Putin trong cuộc tranh cử Tổng thống là chính ông! Lợi thế của Tổng thống Nga Putin khi tranh cử nhiệm kỳ 4 Lợi thế của Tổng thống Nga Putin khi tranh cử nhiệm kỳ 4

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước