Ông Trump chính thức tiếp nhận đề cử của đảng Cộng hòa, cuộc đua vào Nhà Trắng khó đoán định

Anh Quân-Thứ sáu, ngày 28/08/2020 17:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ngày 27/8. Nguồn: AP

VTV.vn - Trong bài phát biểu khép lại đêm cuối Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tiếp nhận đề cử của đảng Cộng hòa.

Như vậy, ông Trump đã trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa cùng liên danh tranh cử là Phó Tổng thống Mike Pence.

Trong bài phát biểu tại khu vườn phía Nam Nhà Trắng với sự tham gia của hơn 1.000 người, ông Trump đã đưa ra một số cam kết liên quan tới những vấn đề nóng tại Mỹ như đại dịch COVID-19 hay vấn đề luật lệ. Tổng thống Trump hứa hẹn vaccine COVID-19 sẽ được Mỹ hoàn thiện vào cuối năm nay. Ông cũng nhấn mạnh ủng hộ lực lượng hành pháp, cam kết sẽ tăng cường nhân lực cho cảnh sát nếu tái đắc cử.

Cũng trong bài phát biểu, ông Trump nhắc tới nhiều thành tựu trong 4 năm cầm quyền, trong đó có việc rút Mỹ khỏi những thỏa thuận mà ông cho là không công bằng, thúc đẩy Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất thiết lập quan hệ ngoại giao, thành lập Quân chủng Vũ trụ và tiêu diệt thủ lĩnh IS.

Cuộc đua vào Nhà Trắng đã bước vào giai đoạn nước rút, sau khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa xác nhận hai ứng cử viên đại diện của mình. Đảng Dân chủ là ông Joe Biden, 77 tuổi và đảng Cộng hòa là ông Donald Trump, 74 tuổi.

Cuộc bầu cử 2020 trở nên khó đoán định

Hiện hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy không ứng cử viên nào đang thực sự giành ưu thế. Cục diện bầu cử Mỹ sẽ phụ thuộc vào những bang chiến địa, tức là các vùng không có truyền thống nghiêng hẳn về đảng Dân chủ hay Cộng hòa.

Ông Trump chính thức tiếp nhận đề cử của đảng Cộng hòa, cuộc đua vào Nhà Trắng khó đoán định - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters

Bốn năm trước, Hạt Juneau, một vùng nông thôn ở bang Wisconsin đã chứng kiến một sự thay đổi chính trị lớn - sau hai lần bỏ phiếu cho ông Barack Obama, hạt này đã quay sang ủng hộ doanh nhân tỷ phú của đảng Cộng hòa thay vì cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Tuy nhiên năm nay, ý kiến các cử tri có nhiều khác biệt.

Bà Sarah Lloyd, Chủ tịch Hiệp hội nông dân địa phương, Cử tri đảng Dân chủ cho biết, mặc dù đã nhận được chính sách hỗ trợ nông dân, bà sẽ không bầu cho tổng thống đương nhiệm.

"Tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng tôi cần đảng Dân chủ chú trọng tới mong muốn cử tri. Họ có thể thắc mắc tại sao người nông dân không bỏ phiếu cho họ? vì đảng Dân chủ đang không cung cấp cho nông dân bất cứ thứ gì hữu ích! Chúng tôi đang phá sản, bởi vì chúng tôi không thể cạnh tranh trong nền kinh tế ngày càng khó khăn này và đảng Dân chủ không cung cấp cho chúng tôi bất cứ điều gì để khắc phục điều đó", bà Sarah Lloyd nói.

Cùng quan điểm đó là bà Kari Walker, chủ một quán bar ở Hạt Juneau. Bà sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ vào tháng 11, mặc dù không thực sự ủng hộ ông Biden. 

"Ông Trump đã thắng ở Hạt Sauk với 109 phiếu bầu, tuy nhiên nó sẽ là 107 nếu chúng tôi bỏ phiếu cho bà Hilary. Chúng tôi đã đặt cược quá cao cho sự lựa chọn của mình".

Tuy nhiên có những cử tri chỉ bầu cho người mình thích chứ không quan trọng ứng cử viên đó thuộc đảng nào.

Anh Alexander Weiland, một cựu quân nhân 25 tuổi, cho biết anh đã chọn không bỏ phiếu vào năm 2016, dù đã bầu cho ông Obama năm 2012, nhưng năm nay sẽ khác. 

"Tôi sẽ bỏ phiếu và tôi 100% sẽ bầu cho ông Donald Trump - trừ khi có điều gì đó kịch tính xảy ra - bởi vì ông ấy đã có những thành tựu. Nó chứng minh những gì ông ấy đã làm là rất tốt".

Xu hướng chính trong bầu cử Mỹ trong năm 2020 đã thay đổi. Cộng thêm dịch bệnh COVID-19, những yếu tố làm cho cuộc bầu cử năm nay trở nên càng khó đoán định.

Tổng Thống Trump muốn gặp Tổng Thống Putin trước bầu cử Mỹ Tổng Thống Trump muốn gặp Tổng Thống Putin trước bầu cử Mỹ Tranh cãi xung quanh việc chuyển phiếu bầu cử chậm ở Mỹ Tranh cãi xung quanh việc chuyển phiếu bầu cử chậm ở Mỹ Bầu cử Mỹ: Tổng thống Donald Trump lại đang gặp bất lợi Bầu cử Mỹ: Tổng thống Donald Trump lại đang gặp bất lợi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước