Pakistan đóng cửa đường sắt và một hành lang không phận với Ấn Độ

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 10/08/2019 08:05 GMT+7

Binh sỹ Pakistan (đồng phục màu đen) đối mặt với binh sỹ Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ tại biên giới Attari-Wagah. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Khi căng thẳng tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, Pakistan tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến đường sắt quan trọng với Ấn Độ.

Cụ thể, tuyến đường sắt nối thành phố Lahore của Pakistan với thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ chính thức bị đóng cửa. Trước đó, Pakistan đã đóng một hành lang hàng không trong không phận của mình. Các chuyến bay quốc tế sẽ phải chuyển hướng sang đường bay khác do việc đóng cửa này.

Trong động thái mới nhất, Thủ tướng Pakistan Imran Khan vừa bất ngờ đưa ra lời đề nghị đối thoại với Ấn Độ, bày tỏ mong muốn giải quyết các vấn đề có thể hòa giải, bao gồm cả vấn đề Kashmir. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng hối thúc hai bên cần hết sức kiềm chế.


Ấn Độ và Pakistan tiếp tục khẩu chiến về Kashmir Ấn Độ và Pakistan tiếp tục khẩu chiến về Kashmir

VTV.vn - Căng thẳng tại vùng Kashmir tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi cả hai bên vẫn liên tục chỉ trích lẫn nhau.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước