Pakistan đưa vấn đề Kashmir ra Tòa án Công lý quốc tế

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 21/08/2019 12:00 GMT+7

Biểu tình tại khu vực Kashmir. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 20/8, Pakistan tuyên bố sẽ đưa vấn đề về khu vực tranh chấp Kashmir lên Tòa án Công lý quốc tế.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến khu vực tranh chấp Kashmir tiếp tục leo thang sau khi Islamabad đưa ra tuyên bố trên. Tuyên bố được đưa ra sau khi New Delhi quyết định hủy bỏ quyền tự trị đối với khu vực Kashmir ở phần do nước này kiểm soát.

Hiện Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa đưa ra bình luận về động thái của Pakistan. Trong khi đó, chính quyền khu vực Kashmir phần do Pakistan quản lý cùng ngày cảnh báo, nếu không sớm được kiểm soát, căng thẳng hiện nay giữa hai nước tại khu vực tranh chấp có thể bùng phát thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Thông thường, quyết định của Tòa án Công lý quốc tế chỉ mang tính tham khảo. Tuy nhiên, nếu trước đó có sự nhất trí của hai nước, phán quyết của tòa án này sẽ mang tính ràng buộc.


Binh lính Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng ở khu vực Kashmir Binh lính Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng ở khu vực Kashmir

VTV.vn - Ngày 17/8, đấu súng dữ dội giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan dọc ranh giới kiểm soát ở khu vực Kashmir tranh chấp giữa hai nước đã xảy ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước