Pakistan: Quân đội họp khẩn về khủng hoảng chính trị

-Thứ hai, ngày 01/09/2014 11:53 GMT+7

Quân đội Chính phủ Pakistan đã phải tiến hành cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về khủng hoảng chính trị ở nước này khi những người biểu tình đòi Thủ tướng Sharif từ chức đụng độ với lực lượng an ninh nước này.

 

Quân đội Pakistan cho rằng, việc sử dụng thêm vũ lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng hiện nay và cho rằng cuộc khủng hoảng cần phải được giải quyết bởi một giải pháp chính trị.

Bạo lực bắt đầu bùng phát vào chiều 30/8 sau khi khoảng 25.000 người biểu tình chống chính phủ, theo lời kêu gọi của các thủ lĩnh đối lập, tuần hành từ toà nhà Quốc hội tới tư dinh của Thủ tướng Nawar Sharif. Một số người biểu tình đã tìm cách di dời các hàng rào an ninh, buộc cảnh sát phải bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Đến ngày hôm qua (31/8), tình trạng bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Vụ việc đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Việt Hải

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước