Palestine phản đối cuộc thi âm nhạc Eurovision

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/05/2016 15:45 GMT+7

Palestine phản đối Eurovision nếu cuộc thi cấm treo cờ nước này. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Palestine phản đối cuộc thi âm nhạc Eurovision được tổ chức vào ngày 14/5 tới nếu nước chủ nhà Thụy Điển tiếp tục cấm treo cờ của Palestine trong cuộc thi này.

Bên cạnh lá cờ của Palestine, nước chủ nhà Thụy Điển còn cấm cờ của Tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng, cờ của đảo Corse và cờ của xứ Bass (Pháp). Tổng Thư ký Tổ chức giải phóng Palestine, ông Saeb Erekat, đã gọi đây là hành động phân biệt đối xử và sẽ viết thư khiếu nại lên Liên đoàn Phát thanh Truyền hình châu Âu để yêu cầu xin lỗi và rút lại lệnh cấm của Thụy Điển.

Palestine đã được LHQ công nhận là Nhà nước và Thụy Điển cũng đã công nhận Nhà nước Palestine từ cuối năm 2014.

Nghị viện châu Âu ủng hộ công nhận Nhà nước Palestine Nghị viện châu Âu ủng hộ công nhận Nhà nước Palestine

Với 498 phiếu thuận và 88 phiếu chống, Nghị viện châu Âu hôm 17/12 đã thông qua một nghị quyết ủng hộ công nhận Nhà nước Palestine trên nguyên tắc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước